Top ứng viên sáng giá danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2012

24/08/2012 12:24
V.T
(GDVN) - Ngày mai (25/8), Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Trong suốt hơn 1 tuần tập trung, các gương mặt sáng giá cho danh hiệu cao quý này dần lộ diện. >>Xem thêm: Ai là mỹ nhân bikini gợi cảm nhất Hoa hậu Việt Nam 2012?
Đặng Thu Thảo, SBD 306, sinh năm 1991.
Đặng Thu Thảo, SBD 306, sinh năm 1991.
Thu Thảo là sinh viên trường Đại học Tây Đô, TP Cần Thơ.
Thu Thảo là sinh viên trường Đại học Tây Đô, TP Cần Thơ.    
Thu Thảo cao 1m73, số đo 3 vòng: 83- 60- 90.
Thu Thảo cao 1m73, số đo 3 vòng: 83- 60- 90.
Thu Thảo có gương mặt sáng, thuần khiết.
Thu Thảo có gương mặt sáng, thuần khiết.
Thí sinh Dương Tú Anh, 1993, số báo danh 828.
Thí sinh Dương Tú Anh, 1993, số báo danh 828.  
Tú Anh là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội.
Tú Anh là  sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội.
Cô Cao 1m72, nặng 54 kg, số đo 3 vòng: 87 - 63 - 91.
Cô Cao 1m72, nặng 54  kg, số đo 3 vòng: 87 - 63 - 91.
Thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1993.
Thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1993.
Cô là sinh viên trường Đại học Duy Tân, SBD 610.
Cô là sinh viên trường Đại học Duy Tân, SBD 610. 
Xuân Trang cao 1m69, nặng 50 kg, số đo 3 vòng: 83 - 63- 90.
Xuân Trang cao 1m69, nặng 50 kg, số đo 3 vòng:  83 - 63- 90.
Tại vòng thi Tài năng, cô có tiết mục múa hết sức ấn tượng.
Tại vòng thi Tài năng, cô có tiết mục múa hết sức ấn tượng.
SBD 937, Nguyễn Thùy Linh.
SBD 937, Nguyễn Thùy Linh.
Cô sinh năm 1990, là sinh viên Đại học Thăng Long Hà Nội. Thùy Linh cao 1m71, nặng 49 kg. Số đo 3 vòng 81- 63- 90.
Cô sinh năm 1990, là sinh viên Đại học Thăng Long Hà Nội. Thùy Linh cao 1m71, nặng 49 kg. Số đo 3 vòng 81-  63- 90.
Thí sinh Ninh Hoàng Ngân, SBD 211.
Thí sinh Ninh Hoàng Ngân, SBD 211.
Hoàng Ngân đang là nhân viên ngân hàng, cao 1m74, nặng 54 kg. Số đo 3 vòng: 84- 62-94.
Hoàng Ngân đang là nhân viên ngân hàng, cao 1m74, nặng 54 kg. Số đo 3 vòng: 84- 62-94.
Thí sinh Phan Thị Mơ, sinh năm 1990.
Thí sinh Phan Thị Mơ, sinh năm 1990. 
Cô là sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn. Chiều cao 1m72, nặng 51 kg, số đo 3 vòng: 80- 63-90.
Cô là sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn. Chiều cao 1m72, nặng 51 kg, số đo 3 vòng: 80- 63-90.
Thí sinh Võ Hoàng Yến, SN 1992 là sinh viên Đại học Vinh
Thí sinh Võ Hoàng Yến, SN 1992 là  sinh viên Đại học Vinh  
Hoàng Yến cao 1m70, nặng 47 kg. Số đo 3 vòng: 82 -58- 88.
Hoàng Yến cao 1m70, nặng 47 kg. Số đo 3 vòng: 82 -58- 88.
Vũ Ngọc Anh, số báo danh 396.
Vũ Ngọc Anh, số báo danh 396.
Cô là sinh viên Học viện Ngân hàng, cao 1m69, nặng 47 kg. Số đo 3 vòng:77- 61- 87.
Cô là sinh viên Học viện Ngân hàng, cao 1m69, nặng 47 kg. Số đo 3 vòng:77- 61- 87.
Ngọc Anh có gương mặt khá giống với Á hậu Ngọc Oanh.
Ngọc Anh có gương mặt khá giống với Á hậu Ngọc Oanh.
V.T