Sạt lở đường Lê Văn Lương kéo dài gây thiệt hại 2 tỉ đồng

26/08/2012 12:59
Theo Người lao động
Theo ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), vụ sụt lún gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.

Ngày 25/8, đoạn đường tránh qua “hố tử thần” trên đường Bắc Hà Đông (nối đường Lê Văn Lương với đường 70, quận Hà Đông - Hà Nội) đã được hoàn thành cho xe cộ lưu thông qua lại. Ngoài hệ thống biển báo, sẽ có một lực lượng túc trực tại đây để hướng dẫn phân luồng.

Theo ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), vụ sụt lún gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.
Theo ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), vụ sụt lún gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại điểm sụt lún, máy móc và công nhân vẫn đang tích cực khắc phục sự cố. Sở GTVT Hà Nội cho biết đang thực hiện khảo sát, đánh giá để có cơ sở đưa ra kết luận chính xác, khách quan về nguyên nhân đường sụt lún. Theo ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), vụ sụt lún gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.
 
Hiện các chuyên gia đã dự báo về 2 nguyên nhân gây sụt lún: do mưa lớn gây sụt lở ở chỗ yếu nhất; cọc ván thép ở hố móng và tầng hầm tòa nhà 104, 105 (dự án khu đô thị Usilk City) đã được nhổ đi làm đất sụt xuống và làm cống vỡ, gây nước chảy xói đất mạnh ở điểm đó. Đơn vị nào được xác định có trách nhiệm chính trong vụ “hố tử thần” sẽ phải bỏ ra toàn bộ chi phí khắc phục.
T.Kha
Theo Người lao động