Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Xe tải gãy rời bánh khi đang lưu thông, tài xế chết thảm trong cabin

26/08/2012 17:35
Nguyên Lê
(GDVN) - Chiều 26/8, xe tải đang lưu thông thì bị gãy cầu trước. Chiếc xe mất lái đã lật nhào xuống dưới dốc cầu, tài xế kẹt trong cabin tử vong tại chỗ.

Theo thông tin tại hiện trường, thời điểm trên, tài xế Huỳnh Trọng Nhân, 25 tuổi điều khiển xe tải 15 tấn chở phân bón đổ dốc cầu Phú Mỹ lưu thông hướng đến cầu Kỳ Hà 1 đi cảng Cát Lái. Khi chuẩn bị chạy lên dốc cầu Kỳ Hà 1(P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM ) thì bất ngờ bánh trước xe tải bị gãy rời khiến xe chao đảo và tài xế Nhân mất điều khiển xe.

Do xe đang chuẩn bị lên dốc cầu với tốc độ khá nhanh nên sau khi bị văng bánh xe, chiếc xe tải vẫn lao rất nhanh về phía trước, húc đổ một cột đèn và tông vào đuôi một xe cần cẩu nhỏ đang lưu thông phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Bánh xe văng khỏi xe nằm trên lề đường
Bánh xe văng khỏi xe nằm trên lề đường
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Xe cứu hộ đang xử lý hiện trường.
Xe cứu hộ đang xử lý hiện trường.

Khi húc đuôi xe cẩu, chiếc xe tải văng qua bên trái rồi lật nhào xuống mương sâu hơn 2m ngăn cách giữa hai đường dẫn cầu Phú Mỹ. Tài xế Nhân tử vong và bị kẹt lại trong cabin, người dân xung quanh phải phá cửa xe để đem thi thể anh Nhân ra ngoài.

Tại hiện trường, chiếc xe tải rơi xuống mương, đầu xe hư hỏng nặng và biến dạng hoàn toàn, thân xe và thùng hàng gãy bung nhiều chỗ, hàng chục tấn phân bón đổ ụp xuống mương.

Lực lượng CSGT Q.2 cùng một xe cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường. Đoạn đường dẫn cầu Phú Mỹ từ chân cầu Phú Mỹ đến cầu Kỳ Hà 1 bị phong tỏa, nhiều xe tải và xe container phải chuyển hướng qua phần đường ngược lại để lưu thông gây nên tình trạng ùn tắc tại khu vực này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an Q.2 xử lý.


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Nguyên Lê