Kẻ tấn công khủng bố kép ở Na Uy đã nhận tội

24/07/2011 01:46
(GDVN) - Anders Behring Breivik – kẻ bị cảnh sát Na Uy bắt giữ vì nghi ngờ thực hiện vụ tấn công khủng bố kép tại Oslo và đảo Uta đã chính thức nhận tội.

(GDVN) - Ngày 24/7, AFP đưa tin, Anders Behring Breivik – kẻ bị cảnh sát Na Uy bắt giữ vì nghi ngờ thực hiện vụ tấn công khủng bố kép tại Oslo và đảo Uta đã chính thức nhận tội.

Hãng Reuter dẫn nguồn tin từ luật sư của tên khủng bố, ông Geir Lippestad cho biết, trong quá trình bị thẩm vấn, tên Breivik đã nhận tội và gọi những hành động của mình là “đáng sợ nhưng cần thiết”.

Hình ảnh
Hình ảnh của Breivik trên YouTube

Breivik còn mong muốn được giải thích chi tiết các nguyên nhân phạm tội của mình trước tòa vào thứ hai tới. Trong thời gia xét xử, tòa án sẽ quyết định gia hạn giam giữ kẻ tình nghi.

Một vài giờ trước khi thực hiện vụ đánh bom tại Oslo và tấn công vào trại hè ngày 22/7, Breivik đã đăng trên YouTube đoạn video dài 12 phút nói về cuộc đấu tranh chống lại sự đa văn hóa ở châu Âu.

Đến thời điểm này Na Uy đã chính thức xác nhận 92 người thiệt mạng. Chiều ngày 23/7, cảnh sát Na Uy cho biết, sau vụ tấn công tại Uta đến giờ vẫn còn từ 4 đến 5 người mất tích.

Nếu những người này bị chết thì số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố kép ở Na Uy có thể lên đến 98 người.

{iarelatednews articleid='6594,2423,8470,8458,8424,8401,8400,8398,8396,3911'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)

alt

alt