TP.HCM: Xe máy đậu trong hành lang khu tập thể cháy trơ khung

27/08/2012 19:53
Nguyên Lê
(GDVN) - Đang đậu trong hành lang, bất ngờ một xe máy phát cháy dữ dội, gần hết thân xe bị thiêu rụi và gây nguy cơ gây hỏa hoạn nghiêm trọng.

Vụ cháy xe xảy ra vào tối ngày 27/8, tại khu nhà tập thể cao tầng tại địa chỉ 147 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, TP.HCM.

Theo thông tin chủ nhà dưới tầng trệt cho biết (do đây là khu nhà cao tập thể cao tầng nên mỗi tầng có một chủ riêng), thời điểm trên, chị Nguyễn Thi Thủy, 20 tuổi, sống tại tầng 1 của khu nhà vừa chạy xe máy ngoài đường về và dừng đậu trong hành lang rộng chưa đầy 1m của khu nhà. Sau khi chị Thủy lên nhà ít phút thì bất ngờ chiếc xe máy phát cháy rất dữ dội.

Chiếc xe máy bị bốc cháy trơ khung
Chiếc xe máy bị bốc cháy trơ khung
Những người dân ở gần đó thấy khói đen mù mịt bốc ra từ hành lang khu nhà liền hô hoán nên nhiều người huy động bình chữa cháy mini đến dập lửa. Rất may do nhanh chóng được phát hiện và dập tắt nên lửa từ xe máy bị cháy không lan ra xung quanh.

Tuy nhiên, sau khi được chữa cháy, chiếc xe máy của chị Thủy bị cháy và hư hại nghiêm trọng. Thân xe bị cháy rụi trơ khung và hệ thống điện chỉ còn là những sợi dây đồng đen kịt.

Công an P.9, Q.10 đã nhanh chóng đến hiện trường để xử lý vụ cháy xe trên.

Nguyên Lê