Hoa Đông căng thẳng, Thủ tướng Nhật gửi thư cho CT Hồ Cẩm Đào

28/08/2012 19:15
Anh Vũ (Nguồn Japantoday)
(GDVN) - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẽ gửi một bức thư riêng tới Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kêu gọi tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 
> Mục mới: Nóng trên mạng

Hãng tin Kyodo ngày 28/8 cho hay, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẽ gửi một bức thư riêng tới Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bày tỏ mong muốn của Nội các Nhật Bản về việc giảm bớt căng thẳng song phương xunh quan tranh tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ông Yoshihiko Noda gặp gỡ ông Hồ Cẩm Đào.
Ông Yoshihiko Noda gặp gỡ ông Hồ Cẩm Đào.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Tsuyoshi Yamaguchi đã được cử làm phái viên Thủ tướng đến Trung Quốc để truyền tải thông điệp của ông Noda, kêu gọi tăng cường mối quan hệ giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Theo Ngoại trưởng Koichiro Gemba, đã đến lúc phải giải quyết các căng thẳng Nhật - Trung về tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông. Tuy nhiên, ông từ chối nói thêm về nội dung lá thư.
"Tôi tin rằng chúng ta phải trao đổi ý kiến ​​về tình hình quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc, tình hình của toàn khu vực, bao gồm cả bán đảo Triều Tiên, cũng như trên toàn cầu" - ông Gemba cho hay.

Bình luận về sự cố xe ô tô chở Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc bị tấn công, Ngoại trưởng Gemba cho rằng đây là điều đáng tiếc. Tokyo đã yêu cầu Bắc Kinh ngăn chặn các sự cố tương tự và điều tra sự việc như một vụ án hình sự .
Anh Vũ (Nguồn Japantoday)