Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Tạm đình chỉ vụ án đối với nguyên cục phó Cục Điện ảnh

29/08/2012 07:44
VKSND Tối cao đã ký quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với ông Lê Ngọc Minh (nguyên cục phó Cục Điện ảnh, kiêm giám đốc Trung tâm Điện ảnh chiều thứ Bảy) liên quan đến việc để thất thoát hơn 40 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh cách đây một năm.
Lý do tạm đình chỉ là vì hiện nay Phạm Thanh Hải - bị can chính trong vụ án đã bỏ trốn, chưa có điều kiện để hỏi cung, thu thập chứng cứ, làm rõ một số tình tiết quan trọng khác của vụ án. Quyết định trên vừa được chuyển tới Cục Điện ảnh và Trung tâm Điện ảnh chiều thứ Bảy cùng vài cơ quan khác nhưng Bộ VH-TT&DL, cơ quan chủ quản của Cục Điện ảnh vẫn chưa nhận được.

Đây là động thái mới nhất liên quan đến việc Phạm Thanh Hải (nguyên kế toán Cục Điện ảnh Việt Nam) làm nhiều bộ hồ sơ ủy nhiệm chi giả để rút hơn 40 tỉ đồng từ tài khoản của Cục Điện ảnh nhằm tư lợi. Sau khi vụ việc bị bại lộ, Hải bỏ trốn sang Canada. Trước sức ép từ dư luận, đầu tháng 9-2011, Cục trưởng Cục Điện ảnh Lại Văn Sinh và cục phó Lê Ngọc Minh đã gửi đơn từ chức lên bộ trưởng VH-TT&DL. Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Minh, bà Trần Thị Kim Phụng (nguyên kế toán, phó phòng Kinh tế kỹ thuật Cục Điện ảnh), bà Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Thu Hiền (nguyên kế toán viên Kho bạc Nhà nước Ba Đình) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

V.THỊNH/Pháp luật TPHCM