Ba Lan lập kế hoạch "thay máu" lực lượng tăng-thiết giáp

29/08/2012 12:20
Theo QĐND
Bộ Tư lệnh lục quân Ba Lan đang lập kế hoạch tới năm 2018 sẽ tiếp nhận các đơn vị tăng-thiết giáp mới.
Bộ Tư lệnh lục quân Ba Lan đang lập kế hoạch tới năm 2018 sẽ tiếp nhận các đơn vị tăng-thiết giáp mới. Tuần báo quân sự Jane's Defence Weekly dẫn lời Cục trưởng Cục Xe thiết giáp và phương tiện cơ giới Ba Lan, Đại tá Dariusz Gornyak, đăng tải, quân đội nước này sẽ bắt đầu chương trình hiện đại hóa lực lượng tăng thiết giáp từ năm 2014. Theo đó, lục quân Ba Lan sẽ tiếp nhận 300-500 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới để thay thế cho 584 MBT T-72 và 232 MBT PT-91 hiện có. MBT mới sẽ sử dụng pháo chính cỡ 120mm. Ngoài ra, lực lượng này được cung cấp 1.000-1.500 xe thiết giáp bánh xích mới thay thế cho xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và MT-LB gồm nhiều phiên bản khác nhau như: xe trinh sát, cối tự hành và xe cứu thương chiến trường.
MBT PT-91.
MBT PT-91.
Phương tiện chiến đấu bộ binh mới của Ba Lan sẽ được trang bị pháo tự động 30-40mm sử dụng đạn kích nổ điện tử và khả năng hoạt động dưới nước. Năm 2008, Ba Lan đã bắt tay vào phát triển thế hệ MBT mới với tên gọi Vilk sử dụng khung gầm xe thiết giáp hạng nặng đa dụng. Từ khung gầm này, Ba Lan có thể phát triển các dòng xe thiết giáp hạng nặng, pháo chống tăng... Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đã thay đổi, lục quân Ba Lan yêu cầu một khung gầm xe thiết giáo đa dụng có kết cầu mô-đun để phù hợp cho việc phát triển xe chiến đấu bộ binh và MBT có trọng tải tới 50 tấn mới. Hiện tại, lục quân Ba Lan đang sở hữu 350 MBT T-72A/M1/M1D, 232 MBT PT-91, 1170 xe BWP-1, xe bọc thép chở quân BWR-1D/S và 300 xe MT-LB.
Theo QĐND