Hoạt động của tàu khách Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa

29/08/2012 14:23
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Từ 24/8 tàu chở khách Quỳnh Sa 3 từ cảng Thanh Lan, Văn Xương đảo Hải Nam đi đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, nơi Trung Quốc vừa đặt trụ sở cái gọi là “thành phố Tam Sa” từ 2 lần/tháng lên 4 lần/tháng. Tàu Quỳnh Sa 3 dài 84 mét, rộng 13,8 mét, tổng trọng lượng 25000 tấn, có thể chở 200 người và 50 tấn hàng hóa 1 lần ra đảo. Trong thời gian ra Hoàng Sa theo tàu Quỳnh Sa 3, phóng viên Tân Hoa Xã đã tranh thủ tác nghiệp, chụp ảnh, viết bài nhằm tuyên truyền bóp méo sự thật lịch sử và bịa đặt về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và 90% diện tích Biển Đông.
Trần Tông Thanh, thuyền trưởng tàu Quỳnh Sa 3 chuyên vận tải vật tư, hành khách từ Hải Nam ra quần đảo Hoàng Sa tiếp tế cho lực lượng Trung Quốc chiếm đóng trái phép
Trần Tông Thanh, thuyền trưởng tàu Quỳnh Sa 3 chuyên vận tải vật tư, hành khách từ Hải Nam ra quần đảo Hoàng Sa tiếp tế cho lực lượng Trung Quốc chiếm đóng trái phép
Trần Tông Thanh tại cảng Thanh Lan trước lúc ra đảo
Trần Tông Thanh tại cảng Thanh Lan trước lúc ra đảo
Nhóm thủy thủ tàu Quỳnh Sa 3
Nhóm thủy thủ tàu Quỳnh Sa 3
Tàu Quỳnh Sa rời cảng chiều tối 24/8
Tàu Quỳnh Sa rời cảng chiều tối 24/8
Thủy thủ đoàn tàu Quỳnh Sa 3 Trung Quốc
Thủy thủ đoàn tàu Quỳnh Sa 3 Trung Quốc
Nhóm thủy thủ tàu Quỳnh Sa 3 Trung Quốc
Nhóm thủy thủ tàu Quỳnh Sa 3 Trung Quốc
Trần Tông Thanh bắt tay lực lượng đổi ca trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
Trần Tông Thanh bắt tay lực lượng đổi ca trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
Dùng thuyền nhỏ chở vật tư, hành khách cập đảo
Dùng thuyền nhỏ chở vật tư, hành khách cập đảo
Tàu Quỳnh Sa 3 tại Phú Lâm, Hoàng Sa
Tàu Quỳnh Sa 3 tại Phú Lâm, Hoàng Sa
Cung cấp nhu yếu phẩm cho những ngư dân do giới chức Trung Quốc đưa ra quần đảo Hoàng Sa sinh sống trái phép
Cung cấp nhu yếu phẩm cho những ngư dân do giới chức Trung Quốc đưa ra quần đảo Hoàng Sa sinh sống trái phép
Đèn biển Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
Đèn biển Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)