Nga phát triển UUV cho nhiệm vụ đặc biệt

06/09/2012 06:58
Theo Đất Việt
Ria Novosti dẫn lời lãnh đạo Tập đoàn đóng tàu thống nhất Anatoly Shlemov cho biết, Nga đang nghiên cứu phát triển tàu ngầm không người lái để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.
Ria Novosti dẫn lời lãnh đạo Tập đoàn đóng tàu thống nhất Anatoly Shlemov cho biết, Nga đang nghiên cứu phát triển tàu ngầm không người lái để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

“Ngay từ năm 1989 đã có quyết định là phát triển các phương tiện robot hoá thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, kể cả việc không có sự can dự của con người.

Đó vẫn là những thiết bị không người điều khiển, trong môi trường dưới nước. Hải quân Mỹ cũng đi theo cách này”, ông Anatoly Shlemov nói.

Theo đại diện của Tập đoàn đóng tàu hợp nhất, phát triển các thiết bị không người lái dưới nước là “một hướng rất có triển vọng”.

Tuy nhiên, vào cuối những năm 1980, chính Liên Xô đã từ chối sử dụng các tàu ngầm mini kiểu Piranha để tiến hành các nhiệm vụ biệt kích phá hoại và chống biệt kích phá hoại là để sử dụng thiết bị lặn ngầm không người lái.

Thiết bị lặn ngầm không người lái Obzor-600.
Thiết bị lặn ngầm không người lái Obzor-600.

Cuối năm 2011, Hải quân Nga đã đưa vào trang bị thiết bị lặn ngầm không có người được điều khiển từ xa Obzor-600.

Phượng tiện lặn ngầm không người lái được biên chế cho Hạm đội Biển Đen và được dùng để trinh sát đáy biển.

Trước đây để làm những việc tương tự như vậy đã dùng các thiết bị Tiger và Pantera+ do Anh sản xuất.

Obzor-600 được trang bị các tay máy và đầu dò âm có khả năng phát hiện các mục tiêu dưới nước ở cự li 100m.

Ngoài ra, thiết bị có thể chuyển cho người điều khiển hình ảnh video mầu hoặc đen-trắng.

Theo Đất Việt