Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Giả nhân viên làng sinh viên Hacinco, lừa thiếu nữ lên phòng cưỡng dâm

04/09/2012 15:06
Minh Anh
(GDVN) - Cơ quan công an vừa bắt giữ Trịnh Đăng Giang (SN 1977) để làm rõ hành vi hiếp dâm đối với chị Phan Thị T (SN 1989).
Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 31-8-2012, Trịnh Đăng Giang (SN 1977, trú tại phòng 1208, Nhà 2E Nhân Chính, quận Thanh Xuân) giả làm nhân viên của làng sinh viên Hacinco hứa sẽ giúp chị Phan Thị T (SN 1989, ở tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) thuê trọ tại Làng sinh viên Hacinco (Hà Nội).

Giang đã hẹn T lên phòng của mình nói chuyện. Tại đây, Giang đã khoá trái cửa, đánh và nhét giẻ vào mồm, thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị T.

Sau khi thoát khỏi tên "yêu râu xanh", chị T đã báo với chính quyền sở tại. CA phường đã đưa chị T đi khám thương xác định màng trinh chị T có vết rách mới, không rỉ máu.

Ngay sau đó, vụ việc được báo lên CA quận Thanh Xuân (Hà Nội). Cơ quan này đã bắt Trịnh Đăng Giang, lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!


Minh Anh