6 lưu ý không thể bỏ qua khi lái xe trên đường cao tốc

10/09/2012 12:18
N.T (tổng hợp)
(GDVN) - Lái xe trên đường cao tốc có thể dễ hơn khu vực đông người. Tuy nhiên,nguy cơ tai nạn nghiêm trọng lại cao hơn rất nhiều.
1. Kiểm tra lốp xe trước khi vào đường cao tốc.
1. Kiểm tra lốp xe trước khi vào đường cao tốc.
2. Chạy xe đúng tốc độ quy định và giữ khoảng cách an toàn. Sử dụng chế độ lái tự động (nếu có) để tránh vượt tốc độ và tiết kiệm xăng.
2. Chạy xe đúng tốc độ quy định và giữ khoảng cách an toàn. Sử dụng chế độ lái tự động (nếu có) để tránh vượt tốc độ và tiết kiệm xăng.
3. Hãy nhìn càng xa càng tốt, dù bạn không thể nhìn thấy tất cả chi tiết. Đặc biệt lưu ý đến tín hiệu đèn và hướng di chuyển của các xe phía trước. Điều này sẽ giúp bạn phản ứng tốt hơn.
3. Hãy nhìn càng xa càng tốt, dù bạn không thể nhìn thấy tất cả chi tiết. Đặc biệt lưu ý đến tín hiệu đèn và hướng di chuyển của các xe phía trước. Điều này sẽ giúp bạn phản ứng tốt hơn.
4. Trước khi chuyển làn đường, bạn nên nhìn vào tất cả các kính chiếu hậu và xoay đầu qua vai để kiểm tra các xe xung quanh. Nên nhớ là khi xoay đầu như vậy, bạn chỉ cần nhìn liếc qua chứ đừng nhìn quá chăm chú, bởi vì bạn có thể đâm vào xe phía trước.
4. Trước khi chuyển làn đường, bạn nên nhìn vào tất cả các kính chiếu hậu và xoay đầu qua vai để kiểm tra các xe xung quanh. Nên nhớ là khi xoay đầu như vậy, bạn chỉ cần nhìn liếc qua chứ đừng nhìn quá chăm chú, bởi vì bạn có thể đâm vào xe phía trước.
5. Thường xuyên quan sát kính chiếu hậu để biết rõ tình hình lưu thông của các xe chạy gần bạn.
5. Thường xuyên quan sát kính chiếu hậu để biết rõ tình hình lưu thông của các xe chạy gần bạn.
6. Tính trước việc thoát ra khỏi đường cao tốc và chuyển dần sang làn đường bên phía lối thoát. Đừng dừng lại giữa đường hay lùi xe nếu bạn đi quá lối thoát. Cách tốt nhất là chạy thẳng và quay đầu xe ở lối thoát tiếp theo. Chúc các bạn lái xe an toàn!
6. Tính trước việc thoát ra khỏi đường cao tốc và chuyển dần sang làn đường bên phía lối thoát. Đừng dừng lại giữa đường hay lùi xe nếu bạn đi quá lối thoát. Cách tốt nhất là chạy thẳng và quay đầu xe ở lối thoát tiếp theo. Chúc các bạn lái xe an toàn!
N.T (tổng hợp)