Phát hiện loài ếch hiếm ở khu vực khắc nghiệt nhất Australia

02/08/2011 00:20
(GDVN) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loài ếch mới chỉ dài 2cm ở vùng Pilbara khắc nghiệt phía Tây Australia.

(GDVN) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loài ếch mới chỉ dài 2cm ở vùng Pilbara khắc nghiệt phía Tây Australia.

Loài ếch Pilbara được cho là đã biến mất cách đây một triệu năm, tuy nhiên, một chú ếch thuộc loài này lại được tìm thấy ở một nơi có điều kiện sinh tồn khó khăn nhất như Pilbara.

alt
Loài ếch nhỏ màu nâu

Phát hiện này được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Đại học phía Tây Úc, Bảo tàng Tây Úc và Đại học Quốc gia Australia.

Renee Catullo, một nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia Australia cho biết chú ếch này là con vật duy nhất còn sống sót của loài này.

“Nó có những mạch lớn và những điểm nhỏ màu nâu bao phủ khắp cơ thể. Nó cũng có một tiếng kêu rất khác so với những loài khác,” cô Renee nhận xét.

“Chú ếch này thật sự đã sống ở một vùng đất khắc nghiệt chứ không phải là những nơi mà loài ếch thường sống. Do đó, tôi nghĩ nó đã đào hang để thích nghi với sự thay đổi vùng đất này.”

“Mọi người thường nghĩ rất ít sinh vật có thể tồn tại được ở các vùng sa mạc ở Australia. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu về tính năng di truyền của các loài bò sát và lưỡng cư, chúng tôi thấy rằng một số lượng lớn các loài đó có thể thích nghi được với những môi trường khắc nghiệt nhất trên thế giới.”

“Chúng tôi đã sử dụng các mẫu vật thu thập được bởi các nhà nghiên cứu và các bảo tàng trong vòng 20 năm qua. Và điều đó đã giúp chúng tôi khám phá ra được loài ếch nhỏ này trên sa mạc Pilbara,” Catullo kết luận.

{iarelatednews articleid='8991,8978,8966,8895,8967,8773,8427,8377,8360,8314,8363,8101,8009,7958,7320,7327,6939,6661'}

P.Mai (Theo ABCNews)