Hàn Quốc trả tự do cho mục sư người Mỹ vượt biên sang Triều Tiên

27/07/2011 23:09
(GDVN) - Hàn Quốc đã trả tự do cho mục sư người Mỹ - người đã vượt qua biên giới Hàn Quốc sang Triều Tiên hồi tháng 4.

(GDVN) - Các công tố viên Hàn Quốc cho biết, ngày 27/7, họ đã trả tự do cho mục sư người Mỹ - người đã vượt biên giới Hàn Quốc sang Triều Tiên tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh của người sáng lập nước CHDCND Triều Tiên Kim Il Sung.

Mục sư, 75 tuổi, được xác định có tên là Hong, bị cáo buộc vượt biên giới sang Triều Tiên để tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Kim Il Sung vào ngày 15 tháng 4 mà không có sự chấp thuận của chính phủ Seoul.

Người dân Triều Tiên
Người dân Triều Tiên mừng lễ kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch
Kim tại Bình Nhưỡng.

Ngày 26/7, ông Hong cũng bị buộc tội đã ca ngợi, gặp gỡ các quan chức Triều Tiên và sở hữu các tài liệu tuyên truyền ủng hộ chế độ của Triều Tiên  - Văn phòng Công tố tối cao của Hàn Quốc cho biết hôm 27/7.

Luật pháp Hàn Quốc rất cứng rắn đối với các hoạt động tuyên truyền ủng hộ Triều Tiên, chẳng hạn như các hoạt động hình thành các nhóm ủng hộ Bình Nhưỡng, hay liên lạc với Triều Tiên mà không có sự cho phép của chính phủ và phát tán các tác phẩm tuyên truyền cho Triều Tiên.

Các công tố viên Hàn Quốc còn cho biết, ông Hong đi du lịch tới Triều Tiên cùng với 6 nhà hoạt động ủng hộ Triều Tiên khác. Tuy nhiên, những người này đã trở về thẳng nước Mỹ sau khi chuyến thăm kết thúc, trong khi ông Hong dừng lại ở Hàn Quốc.

Các công tố viên cho biết, nhóm của ông Hong thuộc một Liên minh những người ủng hộ Triều Tiên có trụ sở tại Mỹ và kể từ năm 2001 tới nay, mỗi năm Liên minh này đều gửi người đến Triều Tiên dự lễ kỷ niệm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Il Sung.  

{iarelatednews articleid='8735,8669,8597,8530,8492,8305,8358,8339,8299,7445,7360,7348,7030,6452,6219,6089,5985,5947'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)

alt