Cháu bé 2 tuổi tử vong vì rơi từ tầng hai

27/07/2011 23:41
(GDVN) - Trong lúc chơi đùa, do sơ ý của người lớn để cháu bé đi ra lan can tầng 2 và rơi xuống đất khiến.
(GDVN) - Trong lúc chơi đùa, do sơ ý của người lớn để cháu bé đi ra lan can tầng 2 và rơi xuống đất khiến.
Ngay sau đó, cháu Trần Đình Hải Quân, 2 tuổi, trú tại xã Đức Ninh-TP.Đồng Hới (Quảng Bình) được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, chảy máu mũi, tụ máu não, trụy mạch. Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba cho biết sau khi nhập viện được vài giờ đồng hồ, cháu Quân đã tử vong do chấn thương quá nặng. 
Theo người nhà cháu bé, trong lúc ở nhà chơi với bà nội ở tầng 2, Quân đi ra lan can chơi đã trượt chân và rơi xuống đất. 
{iarelatednews articleid='8485,7658,6557,6435,5648,4930,4833,4079,3729,3587,3506'}
Phong Nha
alt