Người biểu tình Trung Quốc quá khích quay sang tấn công cảnh sát

19/09/2012 07:18
Hồng Thủy (Tổng hợp)
(GDVN) - Hôm qua 18/9 là cao trào của các cuộc biểu tình chống Nhật Bản diễn ra trên khắp Trung Quốc trong suốt hơn 1 tuần qua. Ở nhiều nơi, một số người biểu tình quá khích đã không làm chủ được bản thân lao vào đập phá bất cứ thứ gì có liên quan đến Nhật Bản trên đường đi biểu tình. Ngay cả lực lượng cảnh sát Trung Quốc cũng không ngoại lệ, chiếc xe cảnh sát nào mang thương hiệu Nhật Bản cũng bị đám đông biểu tình lao vào đập phá và lật ngửa bụng. Đã có những đụng độ xảy ra giữa cảnh sát Trung Quốc với người biểu tình, hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy biểu tình chống Nhật Bản ở Trung Quốc lắng xuống.
Một chiếc xe cảnh sát Trung Quốc bị đập tơi tả chỉ vì nó mang thương hiệu Nissan
Một chiếc xe cảnh sát Trung Quốc bị đập tơi tả chỉ vì nó mang thương hiệu Nissan
Một chiếc xe công an Trung Quốc khác bị đám đông biểu tình lật ngửa bụng
Một chiếc xe công an Trung Quốc khác bị đám đông biểu tình lật ngửa bụng
Những kẻ quá khích đã tấn công cảnh sát cơ động Trung Quốc
Những kẻ quá khích đã tấn công cảnh sát cơ động Trung Quốc
Bất lực trước đám đông biểu tình
Bất lực trước đám đông biểu tình
Ôm ảnh Mao Trạch Đông làm bình phong, chân đạp hàng rào an ninh trước cổng Đại sứ quán Nhật Bản do cảnh sát thiết lập
Ôm ảnh Mao Trạch Đông làm bình phong, chân đạp hàng rào an ninh trước cổng Đại sứ quán Nhật Bản do cảnh sát thiết lập
Quá khích
Quá khích
Không làm chủ được bản thân
Không làm chủ được bản thân
Cảnh sát Trung Quốc đang cố gắng khống chế 1 người biểu tình quá khích
Cảnh sát Trung Quốc đang cố gắng khống chế  1 người biểu tình quá khích
Hồng Thủy (Tổng hợp)