Mancini tâng Arsenal lên mây xanh trước đại chiến

22/09/2012 07:42
Thành Long
(GDVN) - HLV Mancini cho rằng Arsenal vẫn là một trong những ứng viên cho chức vô địch ngoại hạng Anh mùa giải này dù vừa bán đi những ngôi sao xuất sắc.
Arsenal và Man City sẽ chạm trán nhau ở vòng 5 Premier League vào Chủ nhật này, trước khi trận cầu đinh này diễn ra ở Etihad, HLV Roberto Mancini đánh giá rất cao đối thủ của mình mặc dù họ vừa phải bán đi hai trụ cột Van Persie và Alex Song.

Arsenal và Man City sẽ chạm trán nhau ở vòng 5 Premier League vào Chủ nhật này, trước khi trận cầu đinh này diễn ra ở Etihad, HLV Roberto Mancini đánh giá rất cao đối thủ của mình mặc dù họ vừa phải bán đi hai trụ cột Van Persie và Alex Song.

“Arsenal hoàn toàn có thể cạnh tranh chức vô địch mùa giải này”, Mancini phát biểu. “Không những thế, họ còn mạnh hơn mùa giải trước ngay cả khi vừa mất đi một số cầu thủ xuất sắc. Có lẽ cũng vì vậy nên họ sẽ phải chịu ít áp lực hơn ở mùa này.”

“Arsenal hoàn toàn có thể cạnh tranh chức vô địch mùa giải này”, Mancini phát biểu. “Không những thế, họ còn mạnh hơn mùa giải trước ngay cả khi vừa mất đi một số cầu thủ xuất sắc. Có lẽ cũng vì vậy nên họ sẽ phải chịu ít áp lực hơn ở mùa này.”

Bán đi hai cầu thủ quan trọng là Van Persie và Alex Song, nhưng Pháo thủ đã kịp đưa về Emirates 3 cầu thủ chất lượng là Podolski, Cazorla và Giroud. HLV Mancini nhắc nhở các học trò của mình không được chủ quan trước đội bóng thành London bởi Arsenal không hề yếu đi chút nào: “Họ mất Van Persie và Song, nhưng các cầu thủ họ mua về trong mùa Hè vừa rồi đều là các cầu thủ chất lượng và rất có kinh nghiệm chinh chiến…”

Bán đi hai cầu thủ quan trọng là Van Persie và Alex Song, nhưng Pháo thủ đã kịp đưa về Emirates 3 cầu thủ chất lượng là Podolski, Cazorla và Giroud. HLV Mancini nhắc nhở các học trò của mình không được chủ quan trước đội bóng thành London bởi Arsenal không hề yếu đi chút nào: “Họ mất Van Persie và Song, nhưng các cầu thủ họ mua về trong mùa Hè vừa rồi đều là các cầu thủ chất lượng và rất có kinh nghiệm chinh chiến…”

Những lời tâng bốc có cánh này của Mancini có thể vô tình tạo áp lực cho Arsenal bởi ở thời điểm hiện tại, dù đang có phong độ cao nhưng Pháo thủ vẫn bị đánh giá thấp hơn các nhà đương kim vô địch, nhất là khi họ phải làm khách ở pháo đài bất khả chiến bại Etihad.

Những lời tâng bốc có cánh này của Mancini có thể vô tình tạo áp lực cho Arsenal bởi ở thời điểm hiện tại, dù đang có phong độ cao nhưng Pháo thủ vẫn bị đánh giá thấp hơn các nhà đương kim vô địch, nhất là khi họ phải làm khách ở pháo đài bất khả chiến bại Etihad.

Thành Long