Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Cháy chòi canh rẫy, 1 phụ nữ bị thiêu rụi

22/09/2012 08:19
Uống rượu đến khuya, bà Úy về chòi ngủ trước. Mấy tiếng sau, chồng bà về thì phát hiện chòi bị cháy nhưng cửa khóa chặt nên không kịp cứu vợ ra ngoài.
Ngày 21/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cháy chòi canh rẫy gây ra cái chết của bà Đinh Thị Uý (54 tuổi, ở thôn Tà Ngòn, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây).

Làm việc với cảnh sát, ông Đinh Văn Hôn (62 tuổi), chồng bà Uý, cho biết, khoảng 19 giờ ngày 20/9, trong lúc ở chòi coi rẫy trên núi Ngọt Rẫy (thôn Tà Ngòn), hai vợ chồng ông qua chòi rẫy của bà sui gia là Đinh Thị Dét (56 tuổi, ở cùng địa phương) uống rượu.

Đến khoảng 22 giờ, bà Úy về chòi rẫy ngủ trước.

3 tiếng sau, khi ông Hôn về thì phát hiện chòi nhà mình đang bốc cháy ngùn ngụt nhưng cửa bị khóa chặt nên ông không thể nào vào trong cứu vợ.

Ông Hôn hốt hoảng gọi người ở các chòi rẫy bên cạnh đến cứu chữa nhưng do chòi làm bằng tranh nên ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn căn chòi cùng bà Úy bên trong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy gây chết người đang được điều tra làm rõ.

Nghĩa Bình/VTC