Tổng thống Obama: Mỹ sẽ làm những gì cần thiết để đối phó Iran

26/09/2012 13:08
Anh Vũ (Nguồn Reuters)
(GDVN) - Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ làm những gì họ phải làm "để ngăn chặn Iran có vũ khí hạt nhân" trong khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo phản đối các lời đe dọa tấn công.
Phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 25/9, sáu tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Obama đã tìm cách đối phó với những lời chỉ trích về chính sách ngoại giao của đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney, người đã phê phán ông xử lý sai lầm trong cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập, làm tổn hại mối quan hệ với Israel và không đủ cứng rắn đối với Iran.

Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Liên Hợp Quốc.
Trong một nỗ lực tìm kiếm đẩy mạnh áp lực lên Iran, ông Obama phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng vẫn còn thời gian cho giải pháp ngoại giao nhưng "thời gian không phải là không có giới hạn."
Ông tái khẳng định trước các đại diện thế giới rằng sẽ không bao giờ cho phép Iran phát triển bom nguyên tử. "Việc Iran có vũ khí hạt nhân không phải là một thách thức và có thể được ngăn chặn" - ông nói - "Nó sẽ đe dọa đến an ninh ở Israel, các quốc gia vùng Vịnh và sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu."
"Mỹ sẽ làm những gì chúng ta phải làm để ngăn chặn việc Iran có được vũ khí hạt nhân" - Tổng thống Mỹ khẳng định.
Tổng thống Mỹ Obama cũng tìm cách trấn an cử tri rằng ông đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những cuộc bạo động giống như cuộc tấn công hôm 11/9 ở Libya đã giết chết Đại sứ Mỹ và ba đồng nghiệp của ông.
Ông cũng đã có những lời tuyên bố cứng rắn đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nói rằng chính quyền của ông "phải kết thúc".

Trong khi đó, trong một ám chỉ rõ ràng với các tuyên bố ​​gần đây của các quan chức Mỹ, Israel và Iran, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường niên bằng việc cảnh báo các quốc gia, ông phản đối việc đưa ra các đe dọa tấn công một nước khác.
Anh Vũ (Nguồn Reuters)