NATO phá hủy 3 máy phát truyền hình của chính phủ Lybia

30/07/2011 08:45
(GDVN) - AFP dẫn nguồn tin từ đại diện NATO cho hay, ngày 30/7 lực lượng NATO đã không kích vào máy phát truyền hình của chính phủ Lybia.

(GDVN) - AFP dẫn nguồn tin từ đại diện NATO cho hay, ngày 30/7 lực lượng NATO đã không kích và phá huỷ các máy phát truyền hình của chính phủ Lybia.

Theo lời người đại diện NATO, kết quả vụ không kích đã phá hủy 3 máy phát truyền hình vệ tinh ở Tripoli được sử dụng để chuyển tiếp các thông báo của người đứng đầu Lybia Muammar Gaddafi và những người ủng hộ ông.

Mục đích cuối cùng của NATO là làm cho ông Gaddafi mất khả năng tuyên truyền.

Khói bốc lên sau vụ không kích vào rạng sáng nay
Khói bốc lên sau vụ không kích vào rạng sáng nay

Rạng sáng ngày 30/7 tại thủ đô Lybia hàng chục tiếng nổ lớn đã vang lên. Một số vụ nổ xảy ra ở trung tâm thành phố, các đợt không kích dồn dập vào khu vực dinh thự Tổng thống Gaddafi.

Kênh truyền hình hàng đầu Al-Jamahiriya sau đó tuyên bố rằng trụ sở đài truyền hình đã bị ném bom nhưng không thông báo chi tiết vụ việc.

Từ tháng 2/2011, tại Lybia đang xảy ra cuộc chiến tranh giữa lực lượng nổi dậy và những người ủng hộ người đứng đầu Lybia Muammar Gaddafi.

Chiến dịch không kích của NATO vào Lybia bắt đầu vào tháng 3/2011. Các nước tham gia chiến dịch hoạt động trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho phép cộng đồng thế giới sử dụng các phương pháp quân sự để bảo vệ dân thường, ngoại trừ việc đổ bộ vào Lybia.

{iarelatednews articleid='9066,9069,9095,9058,9050,9051,9052,9048,9030,9031,9049,9012,9004,8965,8914,8964,8962,8844'}

Nguyễn Hưng (Theo Rian)

alt