Trung Quốc sơ tán 190.000 người nguy cơ bị lũ lụt do bão

31/07/2011 00:10
(GDVN) -Bão nhiệt đới Nock-Ten có nhiều khả năng gây lũ lụt vì mưa nhiều, đã đến đảo Hải nam Trung Quốc vào ngày 29/7.

(GDVN) -Tân Hoa Xã cho biết, hơn 190.000 người đã sơ tán đến khu vực an toàn trên đảo Hải Nam của Trung Quốc sau khi bão nhiệt đới Nock-Ten phá hủy bờ biển trên đảo.

Bão nhiệt đới Nock-Ten có nhiều khả năng gây lũ lụt vì mưa nhiều, đã đến đảo Hải nam Trung Quốc vào ngày 29/7. Cơ quan phòng chống lụt bão và hạn hán quốc gia Trung Quốc cho biết, bão đã làm hư hỏng nặng 148 ngôi nhà ở phía tây bắc bờ biển trên đảo Hải Nam, 1 người bị thương.

Mưa lớn đã xảy ra tại tỉnh Quảng Đông và khu vực tự trị Choang Quảng Tây, nằm ở bờ biển phía nam Trung Quốc đại lục.

Mưa lớn tại Trung Quốc. Ảnh AFP
Mưa lớn tại Trung Quốc. Ảnh AFP

Hiện nay, bão Nock-Ten đang di chuyển qua Vịnh Bắc Bộ đến bờ biển Việt Nam với vận tốc gió trung bình gần 102km/h. AP cho biết, Việt Nam đã sơ tán hơn 300.000 người ở các bờ biển có khả năng bão đổ bộ. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào Việt Nam chiều ngày 30/7.

Bão nhiệt đới Nock-Ten hình thành ngày 22/7 ở phía đông Philippines gây tổn thất nặng nề. Hiện nay, tại Philippines đã có 50 người chết, 40 người bị thương và 25 người đang mất tích.

{iarelatednews articleid='8899,8898'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)

alt