Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Vụ bắt cóc dọa móc mắt đòi 1 tỷ ở Thái Nguyên: Truy bắt kẻ cuối cùng

06/10/2012 07:23
Tuệ Minh
(GDVN) - “Hiện, chỉ còn một đối tượng có liên quan ở Sơn La đang bị truy bắt. Đối tượng chủ mưu là Đinh Quốc Tính (32 tuổi, ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã bị bắt”, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh giải cứu thành công một thanh niên 17 tuổi bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đồng thời bắt giữ 11 nghi phạm liên quan.
Theo đó, người bị bắt cóc là Ngô Thế Tâm (17 tuổi, ở TP. Thái Nguyên). Gia đình nạn nhân bị đòi phải trả hơn 1 tỉ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ đưa sang Trung Quốc, gửi lại gia đình đôi mắt và quả thận.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

8 trong số 11 nghi phạm bị bắt ở nơi giam giữ nạn nhân gồm Nguyễn Bá Minh (26 tuổi), Nguyễn Văn Nam (20 tuổi), Nguyễn Hữu Học (37 tuổi, cùng ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Khái (17 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Tạ Văn Cương (22 tuổi, ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên), Bùi Thị Thêm (17 tuổi, ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Đỗ Mạnh Hùng (17 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Nguyễn Thị Hải Yến (17 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội).

Nói về khoảng khắc giải cứu nạn nhân, một cán bộ của C45 kể: "Chúng tôi đã phải lên các phương án, chốt vây quanh nhà nghỉ cũng như hóa trang để tiếp cận con tin và những kẻ đang khống chế cháu bé. Nạn nhân đã được giải cứu an toàn và đã giao lại cho gia đình...".

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết về cơ bản đã bắt hết các đối tượng có liên quan. Theo vị lãnh đạo này, hiện, chỉ còn một đối tượng có liên quan ở Sơn La đang bị truy bắt. Còn đối tượng chủ mưu là Đinh Quốc Tính (32 tuổi, ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã bị bắt.
Trước đó, theo trình báo của chị Nông Thu Hương (34 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên), khoảng 11h25’ ngày 2/10, chị nhận được điện thoại thông báo đang giữ cháu Tâm (là con nuôi và đang ở cùng chị Hương). 
Chị Hương phỏng đoán cháu Tâm đã bị bắt cóc khi đi bộ từ nhà đến trường. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, chị Hương tiếp tục nhận được điện thoại thông báo việc giữ cháu Tâm nhưng người gọi điện không đưa ra yêu cầu gì. 
Khoảng 18h30, chị Hương nhận được một cuộc điện thoại với yêu cầu anh Cường (chồng chị Hương) phải thanh toán số tiền 1 tỷ ngay trong ngày hôm sau, nếu không sẽ không để cháu Tâm được yên. 
Đến sáng sớm 3/10, nhóm nghi phạm tiếp tục điện thoại vào máy của chị Hương yêu cầu đến 11h trưa phải chuẩn bị tiền để thanh toán nếu không sẽ đưa cháu Tâm sang Trung Quốc, gửi lại gia đình đôi mắt và thận của cháu Tâm.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhập cuộc và đề nghị C45 phối hợp, chỉ đạo điều tra vụ việc, giải cứu con tin. Ngay lập tức, tổ công tác thuộc Phòng Đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài (C45) đã rà soát tại các địa bàn có nghi vấn, nắm các mâu thuẫn của gia đình nạn nhân để xác định nghi phạm. 
Đến khoảng 10h ngày 4/10, tại khu vực Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác phát hiện 3 người có nghi vấn đang tụ tập tại một nhà nghỉ thuộc xã Mỹ Đình. Khi bị cơ quan công an bắt giữ, các nghi phạm khai tên là Đinh Quốc Tính (32 tuổi, ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình), Nguyễn Văn Phước (31 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Thu Oanh (26 tuổi, ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).
Qua trinh sát và điều tra, tổ công tác xác định nạn nhân Ngô Thế Tâm đang bị bắt giữ tại khu vực gần nhà nghỉ Thanh Quyên ở TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Một kế hoạch giải thoát cho nạn nhân đã được thiết lập. Tổ công tác đã truy vết, bắt giữ được 8 nghi phạm đang tụ tập trong nhà nghỉ này, giải cứu an toàn cho cháu Ngô Thế Tâm.

Tại đây, cơ quan công an cũng thu giữ 1 súng bắn điện, 2 dao nhọn, 4 bình xịt hơi cay, 2 gậy dùi cui dạng bấm, 9 máy điện thoại cùng nhiều tang vật, phương tiện khác được nhóm nghi phạm sử dụng để gây án. Các nghi phạm bị bắt giữ cũng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, xử lý vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định anh Ngô Thế Cường (chồng chị Hương) làm Phó giám đốc phụ trách marketing của công ty thức ăn chăn nuôi Đại Minh tại thị xã Sông Công, Thái Nguyên. Công ty này có nợ Đinh Quốc Tính số tiền hơn 1 tỉ đồng nhưng chưa đến thời hạn trả. 
Cơ quan điều tra nghi Đinh Quốc Tính do cần tiền nên đã thuê nhóm người trên để bắt cóc nạn nhân cháu Tâm nhằm đòi nợ. Được biết, nhóm nghi phạm bị bắt giữ hầu hết là đàn em của Phước, chuyên tụ tập sống cùng nhau ở khu vực Yên Viên, huyện Gia Lâm hoặc Long Biên, Hà Nội.


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Tuệ Minh