Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Cứu được 2 thuyền viên Trung Quốc gặp nạn trôi dạt trên biển

13/10/2012 14:37
Thùy Dương
(GDVN) -Khoảng 8h ngày 11/10, ông Nguyễn Văn Năng (SN 1963, trú tại thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị) là chủ phương tiện làm nghề lưới vây trên hành trình từ Quảng Trị ra đảo Bạch Long Vĩ thì phát hiện một người nằm úp đang trôi dạt trên biển.
Ông Năng đã cho tàu tiếp cận vớt người lạ lên tàu đưa vào âu cảng Bạch Long Vĩ và báo cáo đồn biên phòng ở đây.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên Phòng Bạch Long Vĩ hỗ trợ nhân đạo các nạn nhân về y tế và ăn nghỉ.
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên Phòng Bạch Long Vĩ hỗ trợ nhân đạo các nạn nhân về y tế và ăn nghỉ.


Cùng ngày 11/10/2012, anh Hồ Văn Lạng (SN 1979, trú tại Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị) làm nghề lưới vây trên đường từ hành trình từ Quảng Trị ra đảo Bạch Long Vỹ cũng phát hiện hai người lạ đang trôi dạt trên biển và ra tín hiệu kêu cứu. Anh Lạng đã tổ chức cứu vớt hai người đưa lên tàu, bàn giao cho Đồn biên phòng Bạch Long Vỹ.

Đồn biên phòng 58 Bạch Long Vĩ đã tổ chức tiếp nhận, sơ cứu y tế ban đầu, bố trí nơi ăn nghỉ, đối xử nhân đạo đối với vụ hai bị nạn trôi dạt trên biển. Theo lời khai ban đầu, 3 người bị nạn đều có quốc tịch Trung Quốc làm nghề cá trên phương tiện Quế Bắc Ngư B-22018, trên phương tiện có 8 thuyền viên. 

Khoảng 3h0 ngày 11/10, tàu Quế Bắc Ngư B-22018 gặp nạn, tàu chìm tại chỗ. Hai người trên còn thức nên đã ôm phao nhảy ra khỏi tàu. 

Sau khi nhận dạng người chết do tàu của ông Nguyễn Văn Năng vớt, xác nhận đó là thuyền viên (đầu bếp) của tàu Quế Bắc Ngư B-22018, đồng thời nhận định 5 thuyền viên còn lại khả năng đều đã chết. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng báo cáo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Thông báo, đề nghị cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp sớm đưa thi thể và 02 ngư dân bị nạn về nước.
Thùy Dương