18h chiều nay, chung kết U21 Quốc tế: Việt Nam quyết thắng

21/10/2012 10:42
Mai Phương
(GDVN) - Trận chung kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên giữa U21 Việt Nam và U21 Malaysia sẽ được tường thuật trên Báo Giáo dục Việt Nam vào lúc 18h chiều nay.
Giành được 3 trận thắng tuyệt đối trước các đối thủ U21 Singapore, U21 Thái Lan và U21 Sydney FC để hiên ngang tiến vào chung kết. Chủ nhà U21 Việt Nam được cho là đang có cơ hội lớn để bảo vệ thành công chức vô địch của mình.

Đình Bảo sẽ tỏa sáng giúp U21 Việt Nam giành chức vô địch?
Đình Bảo sẽ tỏa sáng giúp U21 Việt Nam giành chức vô địch?

Mọi con số thống kê đều đang nghiêng về phía chủ nhà U21 Việt Nam và các cầu thủ chủ nhà cũng chắc chắn được thi đấu dưới sự động viên của hơn 10.000 người hâm mộ có mặt trên sân Pleiku, nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Đinh Văn Dũng được phép chủ quan trong trận chung kết sắp tới. Thứ nhất, bởi nếu xét về mọi mặt thì cả 3 đối thủ trước đó đều không xứng tầm với U21 Việt Nam. U21 Singapore thì đã thua bạc nhược với tỉ số của một set tennis, chúng ta cũng không quá khó khăn để có được những chiến thắng trước hai đội bóng được đánh giá cao là U21 Thái Lan và U21 Sydney FC.

Thứ hai, trận chung kết diễn ra vào lúc 18h chiều nay với U21 Malaysia mới thực sự là trở ngại lớn nhất của U21 Việt Nam. Bởi U21 Malaysia là một đội bóng khá mạnh, đội hình đồng đều, các cầu thủ đều có kỹ thuật cá nhân rất tốt, bản lĩnh và các cầu thủ đều tuân thủ rất tốt đấu pháp của ban huấn luyện. Không chịu thua kém U21 Việt Nam, U21 Malaysia cũng giành 3 chiến thắng liên tiếp trên đường vào chung kết giải năm nay.

U21 Malaysia được đánh giá khá cao trước trận chung kết với U21 Việt Nam.
U21 Malaysia được đánh giá khá cao trước trận chung kết với U21 Việt Nam.

Thứ ba, lịch sử cũng cho thấy các đội tuyển của Malaysia thường chơi khá hay ở chung kết các giải đấu trong khu vực mấy năm gần đây, nếu không muốn nói họ đang là ‘bá chủ’ của bóng đá Đông Nam Á. Bài học thất bại của đàn anh trong trận chung kết SEA Games 25 trước người Mã vẫn còn nguyên đó. U21 Malaysia đang rất quyết tâm đánh bại chủ nhà U21 Việt Nam để lần đầu lên ngôi vô địch. Phát biểu trước trận đấu, HLV U.21 Malaysia Ong Kim Swee cho biết: “U.21 Báo Thanh Niên VN có rất nhiều lợi thế so với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã vào đến chung kết nên sẽ chiến đấu hết mình để đoạt cúp. Cơ hội là 50-50 chia đều cho hai đội”.

Về phần U21 Việt Nam, ngoại trừ sự vắng mặt của Tiến Duy do bị treo giò thì đội hình mà HLV Đinh Văn Dũng sử dụng trong trận chung kết này có lẽ không có nhiều thay đổi so với trận đấu gặp U21 Sydney FC. Không khó để dự đoán những cái tên có mặt trong đội hình xuất phát: Nguyên Mạn, Hoàng Thịnh, Thanh Hào, Ngọc Mạnh, Đình Hoàng, Duy Thanh, Huy Hùng, Thế Cường, Phi Sơn, Đình Bảo, và Quang Nam.

U21 Việt Nam có lợi thế lớn khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.
U21 Việt Nam có lợi thế lớn khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Đinh Văn Dũng cho biết: “Malaysia là đội bóng rất mạnh, VN chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Điểm mạnh nhất bên phía Malaysia là họ chơi bóng rất tỉnh táo và khôn khéo. Malaysia có thể chơi nhanh chậm tùy thời điểm. Có thể họ đá chậm để ru ngủ đối phương, rồi bất ngờ phản công để ghi bàn thắng. Tuy nhiên, chúng tôi đã có đấu pháp đánh bại Malaysia để bảo vệ chức vô địch. Ibrahim, Devandrn, Thamil, Adam Azlin là những cầu thủ mà chúng tôi phải chú ý và khóa chặt, để hạn chế nguy hiểm. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cám ơn người hâm mộ bóng đá Pleiku và cả nước, đặc biệt là ông Trần Song Hải đã luôn theo sát và động viên đội VN. Chắc chắn người hâm mộ sẽ hài lòng về trận đấu này”.

Trận chung kết này sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo Giáo dục Việt Nam và các kênh VTV6, VTC3, HTVC Thể Thao, Bóng đá TV, K+, BTV5 và Đài PT-TH Gia Lai vào lúc 18h chiều nay để phục vụ đông đảo người hâm mộ.

Trận đấu tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 15h30, U21 Thái Lan được cho là sẽ không quá khó để giành chiến thắng trước các cầu thủ trẻ của Sydney FC. 
Mai Phương