Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hai vợ chồng chủ vườn cà phê bị người làm thuê sát hại dã man

22/10/2012 17:34
T.B
(GDVN)  - Hai đối tượng làm thuê đã ra tay sát hại vợ chồng chủ vườn cà phê dã man để cướp tài sản.
Ngày 22/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng là Nguyễn Văn Thư (18 tuổi trú tại huyện Thành Phú, Bến Tre) và Nguyễn Thành Luân (17 tuổi, ngụ ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) để làm rõ hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Trước đó, vào sáng 21/10, Thư và Luân đã tìm đến nhà ông Kiều Văn Tư (40 tuổi, ngụ tại  xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để xin làm thuê. Lúc này, ông Tư cùng vợ là Nguyễn Thị Hoài (38 tuổi) đã nhận hai thanh niên vào làm với mức công 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Đến chiều cùng ngày, Thư và Luân bất ngờ dùng dây siết cổ ông Tư đến chết. Chưa dừng lại ở đó, hai kẻ này còn lấy tuýp sắt bổ vào đầu bà Hoài khiến nạn nhân gục tại chỗ. Bà Hoài được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Sau đó, hai đối tượng này đã lấy đi chiếc xe máy của đôi vợ chồng và tẩu thoát. Ngay trong đêm, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với PC 45 truy bắt được hai tên cướp này khi chúng đang lẩn trốn ở xã Hoài  Đức (huyện Lâm Hà).
T.B