Trung Quốc cũng có những cảnh đắng lòng

23/10/2012 10:33
Theo ione
Những bữa ăn của học sinh vùng cao Trung Quốc khiến nhiều người phải đắng lòng.
Học sinh ở khu tự trị Yushu Tây Tạng, tỉnh Thanh Hải suốt một thời gian dài ăn trưa chỉ là mì gói, không một góc bàn, một chiếc ghế để đặt tô mì. Các bạn tìm đến với mảnh trời trước sân để qua đi tuổi thơ gian khó.
Học sinh ở khu tự trị Yushu Tây Tạng, tỉnh Thanh Hải suốt một thời gian dài ăn trưa chỉ là mì gói, không một góc bàn, một chiếc ghế để đặt tô mì. Các bạn tìm đến với mảnh trời trước sân để qua đi tuổi thơ gian khó.
Ở đây, đa phần các em đều là học sinh rất nghèo. Sức khỏe của các em không tốt, Theo Trung tâm Kiểm soát Dinh dưỡng và thực phẩm an toàn, đa số các em ở đây tỷ lệ thiếu vitamin A hụt gấp bốn lần so với các trẻ em đô thị, thiếu máu, thiếu sắt, thiếu vitamin A, canxin hay năng lượng.
Ở đây, đa phần các em đều là học sinh rất nghèo. Sức khỏe của các em không tốt, Theo Trung tâm Kiểm soát Dinh dưỡng và thực phẩm an toàn, đa số các em ở đây tỷ lệ thiếu vitamin A hụt gấp bốn lần so với các trẻ em đô thị, thiếu máu, thiếu sắt, thiếu vitamin A, canxin hay năng lượng.
Cận cảnh bữa ăn xót lòng của các em.
Cận cảnh bữa ăn xót lòng của các em.
Cứ ngày này qua tháng khác, khẩu phần ăn của các em chỉ là như thế này.
Cứ ngày này qua tháng khác, khẩu phần ăn của các em chỉ là như thế này.
Nhìn cảnh tượng này, các vị phụ huynh có thể cầm lòng được không?
Nhìn cảnh tượng này, các vị phụ huynh có thể cầm lòng được không?
Trường tiểu học trên cao nguyên Vân Nam, học sinh tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc có hoàn cảnh tương tự.
Trường tiểu học trên cao nguyên Vân Nam, học sinh tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc có hoàn cảnh tương tự.
Theo ione