Tại sao cuối năm, bạn nên chọn mua tour thay vì “đi bụi”?

28/10/2012 06:58
H.N
(GDVN) - Cuối năm, nhiều hãng tour bắt tay với các hãng hàng không giảm giá kịch trần cho khách du lịch. Hơn nữa, nếu bạn “bụi” kiểu Tây ba lô tuy giá có rẻ hơn nhưng chắc chắn chất lượng dịch vụ không thể đạt tiêu chuẩn từ 4 sao và ngay khu trung tâm như các công ty lớn đang triển khai hiện nay.
Trước làn sóng du khách có nhu cầu tham quan nước ngoài càng nhiều, hiện nay các công ty lữ hành trong nước đã liên tục “bắt tay” cùng các hãng hàng không tung ra hàng loạt chương trình chiêu thị, kích cầu với mức giá được xem là chạm đáy và hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Đây được là “cơ hội vàng” để các du khách có thể tiết kiệm chi phí du lịch với giá hợp lý nhất.

Có thể nói, dựa vào năng lực của các công ty lữ hành, các hãng hàng không có liên kết nhằm gia tăng lượt khách vào mùa cuối năm, chính vì vậy, một lời khuyên cho các du khách có dự định đi du lịch là ngay thời điểm này bạn nên đặt mua các chương trình tour trọn gói ở các hãng lữ hành lớn, đây được xem là lựa chọn hợp lý nhất.

Với mức giá tour rẻ tới mức "chạm đáy" như hiện nay, các du khách hoàn toàn có thể chọn mua tour thay vì đi bụi để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời của mình.
Với mức giá tour rẻ tới mức "chạm đáy" như hiện nay, các du khách hoàn toàn có thể chọn mua tour thay vì đi bụi để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời của mình.

>>10 điểm du lịch châu Âu giá rẻ mùa thu

“Chỉ cần phân tích giá trị đích thực của một tour trọn gói so với tour tự tổ chức, bạn có thể thấy ngay điều này” – một lãnh đạo công ty du lịch trong nước khẳng định.

Theo vị này, lý do đầu tiên du khách nên chọn mua tour bởi lẽ, các hãng lữ hành lớn thường có lợi thế trong việc liên kết với các đối tác trong đó có hàng không với mức giá ưu đãi mà bạn khó có thể mua được khi đi du lịch tự túc.

Thứ hai, trong tour trọn gói đã bao gồm tất cả các dịch vụ từ nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn viên, bảo hiểm du lịch và sự đảm bảo về giờ giấc ăn uống, nghỉ ngơi cho cả hành trình “đi đến nơi – về đến chốn”, trong khi nếu bạn “bụi” kiểu Tây ba lô tuy giá có rẻ hơn nhưng chắc chắn chất lượng dịch vụ không thể đạt tiêu chuẩn từ 4 sao và ngay khu trung tâm như các công ty lớn đang triển khai hiện nay.

Trải nghiệm những địa điểm du lịch

Trải nghiệm những địa điểm du lịch "độc nhất vô nhị"

Khách du lịch sờ mòn ngực tượng đồng Bà La Sát

Khách du lịch sờ mòn ngực tượng đồng Bà La Sát

10 điểm du lịch châu Âu giá rẻ mùa thu

10 điểm du lịch châu Âu giá rẻ mùa thu

Thêm một điều nữa, các công ty thường có lịch khởi hành định kỳ trong tuần, trong đó có nhiều công ty cam kết dù một đến hai khách vẫn khởi hành đúng như mong muốn của khách hàng. Điều đó tạo nên sự khác biệt và khách hàng cảm nhận được mình là “thượng đế” thực sự.

Không những vậy, nếu đi tour tự túc, bạn phải lo từ A-Z (tức là khi bạn về đến nơi bạn xuất phát ban đầu) nhưng khi mua tour trọn gói bạn lại được cả chính sách khuyến mại, giảm giá khi mua tour tại công ty du lịch, tận hưởng chính sách chăm sóc khách hàng và chế độ hậu mãi sau chuyến đi.

Khi đi tour bạn sẽ được đội ngũ hướng dẫn viên hướng dẫn và phục vụ trong suốt chuyến đi, gần như hỗ trợ bạn suốt 24/24 giờ trong chuyến đi về mọi vấn đề liên quan mua sắm, tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử…, sau chuyến đi bạn còn có cơ hội tham gia nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá với hệ thống đối tác liên kết của các công ty du lịch.

Hiện tại, có rất nhiều các công ty du lịch đang kết hợp các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air… tung ra chương trình giảm giá tour trong nước với rất nhiều tuyến hấp dẫn Ví dụ như: Chương trình tour Nha Trang – Vinpearl Resort 5 sao trong thời gian 3 ngày - 2 đêm.

Đây là tour phối hợp giữa Vietravel, Vietnam Airlines và Vinpearl tung ra. Giá khuyến mãi chỉ 5.890.000VND/khách (đã giảm 2.700.000). Tour khởi hành vào các ngày 17/11, 1/12, 8/12, 15/12.

Bên cạnh đó còn có 2 chương trình tour kích cầu do Vietravel phối hợp cùng VietJet Air triển khai đối với tour miền Bắc khởi hành từ đầu Thành phố Hồ Chí Minh như tour Tây Bắc mùa hoa cải trắng, theo tuyến Hà Nội - Sapa - Lao Chải - Tả Van - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu trong thời gian 6 ngày. Giá tour giảm đến 3.500.000/khách. Giá tour chỉ còn 9.490.000 VND/khách.

Bên cạnh các tour giảm giá kết hợp cùng các hãng hàng không, công ty du lịch này còn đồng loạt tung ra nhiều chương trình tour mới, áp dụng chính sách giá kích cầu, giảm giá sâu lên đến 30% - 40% giá thông thường. Theo đó, tour mới Châu Đốc - Hà Tiên - Kampot - Sihanouk Ville - Thiên đường giải trí Bokor (hay còn gọi là núi Tà Lơn) có hành trình 4 ngày được giảm 1.500.000 VND/khách. Giá chỉ còn 3.990.000 VND/khách; Tour Nha Trang - Mũi Đại Lãnh - Phú Yên - Ghềnh đá dĩa (5 ngày), giảm đến 2.000.000 VND/khách, giá chỉ còn 2.990.000 VND/khách, khởi hành duy nhất ngày 14/11/2012.

Vừa qua, nhân sự kiện “Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013”, VietJetAir và Saigon Tourists cũng đã ký kết hợp tác phát triển những sản phẩm du lịch hấp dẫn và tiết kiệm nhằm quảng bá những địa điểm du lịch nổi tiếng của các địa phương này.

Theo đó, VietJetAir và Saigon Tourists cùng xây dựng các tour kích cầu, tour khuyến mãi riêng và theo các chương trình kích cầu của Tổng cụ Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời hai đơn vị cùng hợp tác triển khai các chương trình tiếp thị, quảng cáo các tour, tuyến mới tại thị trường trong nước và nước ngoài.

Như vậy, với mức giá giảm rất sâu như trên, du khách sẽ dễ dàng chọn cho mình một hành trình phù hợp nhất với kinh phí và nhu cầu của bản thân, sao cho đảm bảo tiết kiệm và sự hài lòng cao nhất.


H.N