Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa đất đối đất tầm ngắn mới

28/10/2012 09:27
Theo QĐND
Theo Defense News, Thổ Nhĩ Kỳ vừa phát triển thành công dòng tên đất đối đất, mới có tầm bắn đạt 200km để trang bị cho lục quân nước này.
Liên quan tới vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ, Nihat Ergun, tuyên bố, tổ chức nghiên cứu Tubitak nước này sau khi hoàn tất quá trình phát triển tên lửa nói trên đang bắt tay vào nghiên cứu dòng tên lửa đất đối đất mới có tầm bắn tối đa tới 500km.

"Chúng tôi đã có đủ điều kiện cần để phát triển tên lửa mới. Hệ thống dẫn đường của tên lửa mới sẽ là sự kết hợp giữa hệ thống định vị toàn cầu GPS và bản đồ địa hình số hóa", ông N. Ergun cho biết.

Ông Nihat Ergun.
Ông Nihat Ergun.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Defense News, đại diện tổ chức Tubitak khẳng định, quá trình phát triển tên lửa mới nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Việc đưa vào trang bị dòng tên lửa tấn công mới nhiều của Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng liên quan tới quan hệ căng thẳng hiện nay với Syria.

Tháng 10-2012, quan hệ giữa hai nước đã tiếp tục xấu đi khi Thổ Nhĩ Kỳ ép một máy bay hành khách Syria hạ cánh xuống Ankara để thu giữ hàng hóa quân sự có nguồn gốc từ Nga. Cả Syria và Nga đều lên tiếng phản đối hành động trên.

Một loại tên lửa phòng thủ ven bờ của Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh minh hoạ)
Một loại tên lửa phòng thủ ven bờ của Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh minh hoạ)


Tháng 9-2011, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đạt được thỏa thuận cho phép triển khai các thành phần hệ thống lá chắn tên lửa tại nước này, trong đó trạm ra-đa AN/TPY-2 nằm trong tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Cùng với đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang mở thầu tìm mua tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung mới trị giá ước tính khoảng 4 tỷ USD. Tổ hợp S-400 Triumph của Nga cũng tham gia gói thầu trên.

Theo QĐND