Hậu siêu bão Sandy, dân Mỹ tranh thực phẩm ôi thiu chống đói

03/11/2012 06:04
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Theo NBC New York, nhiều người gia đình, người cao tuổi và thậm chí là những người trẻ tuổi ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Sandy trên nước Mỹ đã phải lục lọi những đống thực phẩm hỏng do các siêu thị vứt bỏ để tìm kiếm chút thực phẩm còn ăn được sau 4 ngày liền mất điện, không có nước sinh hoạt và thiếu thức ăn. Một số đã bán những thực phẩm họ tìm được để lấy tiền mặt do thẻ tín dụng tạm thời không thể sử dụng được, số khác dùng để ăn hoặc mang về cho gia đình họ. Tuyệt vọng, nhiều bãi rác như thế này vô tình đã trở thành chiến trường của ngày càng nhiều những người đói thực phẩm.
Người dân thuộc các độ tuổi khác nhau ở làng Đông, New York đang bới rác tìm kiếm bất kỳ thứ gì còn ăn được.
Người dân thuộc các độ tuổi khác nhau ở làng Đông, New York đang bới rác tìm kiếm bất kỳ thứ gì còn ăn được. 
Sự tuyệt vọng của người dân tại một số khu vực ở New York dường như đang ngày càng tăng sau nhiều ngày mất điện và nước sinh hoạt.
Sự tuyệt vọng của người dân tại một số khu vực ở New York dường như đang ngày càng tăng sau nhiều ngày mất điện và nước sinh hoạt. 
Xe đẩy mua hàng chất đầy đủ các loại thực phẩm hỏng đang chờ được xử lý tại siêu thị Fairway ở Brooklyn.
Xe đẩy mua hàng chất đầy đủ các loại thực phẩm hỏng đang chờ được xử lý tại siêu thị Fairway ở Brooklyn.  
Siêu thị này đã bị ngập 1,2m do mưa bão.
Siêu thị này đã bị ngập 1,2m do mưa bão.
Một khách hàng đang lựa mua thực phẩm bày bán trên đường phố ở đại lộ bờ biển Brighton .
Một khách hàng đang lựa mua thực phẩm bày bán trên đường phố ở đại lộ bờ biển Brighton .
Nhiều người dân buộc phải di tản tránh bão đang chờ đợi được về nhà.
Nhiều người dân buộc phải di tản tránh bão đang chờ đợi được về nhà. 
Hàng chục xe đẩy chứa các món hàng bị hỏng của siêu thị Fairway ở Red Hook, Brooklyn, New York đang chờ được xử lý.
Hàng chục xe đẩy chứa các món hàng bị hỏng của siêu thị Fairway ở Red Hook, Brooklyn, New York đang chờ được xử lý. 
Một số người dân buộc phải lấy nước từ các vòi cứu hỏa đựng vào thùng mang về nhà uống.
Một số người dân buộc phải lấy nước từ các vòi cứu hỏa đựng vào thùng mang về nhà uống.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)