Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Chôm giày PRADA của người tình sau khi quan hệ đồng tính tập thể

06/11/2012 15:20
Tuệ Minh
(GDVN) - Tại tầng 2 của căn hộ này, cả 3 người đã quan hệ tình dục đồng tính và anh Kenvin lăn ra ngủ. Còn Sĩ và Quân không ngủ mà rủ nhau xuống tầng 1 để trộm cắp tài sản.
Hôm nay, ngày 6/11, TAND TP. Hà Nội tiến hành xét xử vụ án trộm cắp tài sản trong đó nạn nhân là một người nước ngoài xảy ra cách đây 4 tháng. Trước đó, ngày 06/7/2012, anh Kenvin Marchetti (SN 1988, quốc tịch Lucxembourg, ở quận Tây hồ) đến quán Bar Lolace ở phố Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chơi. 

Tại đây, anh Kenvin gặp Nguyễn Tiến Sĩ (SN 1991, ở Bến Tre) và Vương Đình Quân (SN 1994, quê ở Hà Tĩnh, tạm trú ở khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội). 

Tang vật một vụ trộm cắp (Ảnh minh họa)
Tang vật một vụ trộm cắp (Ảnh minh họa)

Khoảng 2h ngày 7/7, anh Kenvin rủ Sĩ và Quân về nhà của mình chơi. Tại tầng 2 của căn hộ này, cả 3 người đã quan hệ tình dục đồng tính và anh Kenvin lăn ra ngủ sau đó. Còn Sĩ và Quân không ngủ mà rủ nhau xuống tầng 1 để trộm cắp tài sản. 

Khi xuống cầu thang, Sĩ đã lấy 1 đôi giày PRADA còn ở tầng 1 Quân lấy 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 1 ổ cứng máy tính, một đồng hồ đeo tay ở ngăn kéo tủ. Tiếp đó, Quân lục ngăn kéo lấy 1 thắt lưng da và khoảng 100.000 đồng tiền Việt Nam. 

Sau đó, cả hai đã mang đồ ăn cắp được đi cầm cố lấy 5,7 triệu đồng. Còn tài sản gồm thắt lưng, đồng hồ, giày da thì đem về phòng trọ của Quân để cất giấu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhận được thông tin trình báo từ anh Kenvin, cơ quan công an đã vào cuộc buộc Sĩ và Quân trả lại toàn bộ số đồ ăn cắp và số tiền là 5 triệu đồng. 

Tại phiên tòa, Quân và Sĩ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra rất ân hận, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với cộng đồng. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Sĩ 8 tháng tù, Vương Đình Quân 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!


Tuệ Minh