Ukraina mời Việt Nam nâng cấp An-26

18/11/2012 15:29
Theo báo Đất Việt
Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov tuyên bố, nước này đang đàm phán để cung cấp máy bay An-148, cũng như hiện đại hóa máy bay vận tải An-26 cho Việt Nam, đối tác ở Đông Nam Á.
“Chúng tôi đã có một cuộc đàm phán rất cụ thể về việc cung cấp máy bay An-148 cho Việt nam và hiện đại hóa các máy bay An-26 đang hoạt động tại Việt Nam”, ông Azarov cho biết.

Ngày 15/11, Ukraine đã trình diễn máy bay hành khách phản lực thế hệ mới An-148 cũng như các chương trình tiên tiến của doanh nghiệp nhà nước Antonov với các bên liên quan của đối tác ở Đông Nam Á.

Chủ tịch - Giám đốc thiết kế Antonov Dmitry Kiva nêu lên những tiện ích của hai loại máy bay An-148 và An-158. Ông cũng gợi ý về việc nâng cấp 20 máy bay vận tải quân sự An-26, được đưa vào hoạt động ở quốc gia đối tác từ 33 năm trước.


“Chúng tôi đề xuất để thực hiện những máy bay này tương tự như trên các máy bay An-32 của Không quân Ấn Độ. Điều này sẽ cho phép kéo dài thời gian hoạt động của chúng thêm 20 năm nữa và sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc mua máy bay mới cùng chức năng”, ông nói.

Trước đây đã có thông tin cho rằng, các quan chức đôi tác ở Đông Nam Á đã có những tiếp xúc với các đối tác nhằm mua máy bay vận tải quân sự mới nhằm thay thế cho những máy An-26, có thể là CASA C-295.

Máy bay An-148-100V là máy bay chở khách tầm ngắn thế hệ mới, được thiết kế chở 85 hành khách trên các tuyến quốc tế và nội địa.

Máy bay An-148 là lựa chọn tối ưu cho khu vực Đông Nam Á, nó có tầm bay vừa đủ, có khả năng vận hành trên các đường băng bê tông yếu, trong điều kiện thời tiết nóng ẩm (đến 45 độ C) và độ ẩm cao.

Hiện nay đã có 13 máy bay An-148 đang vận hành trong các dịch vụ thương mại và đã vận chuyển được 1,5 triệu hành khách.
Theo báo Đất Việt