Nghệ An: Xế hộp gây tai nạn liên hoan, 3 người bị thương vong

30/07/2012 07:11
Xuân Hoà
(GDVN) - Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 29/7 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xóm 5, xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An).
Một số nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên chiếc xe ô tô mang BKS 37A-002.67 (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Bắc - Nam khi đi đến đoạn đường trên bất ngờ mất lái lao sang phần đường ngược chiều đâm vào chiếc xe máy mang BKS 37-F2.4185 do anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979, trú tại Nghi Liên, TP Vinh) điều khiển. Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục lao lên đâm chiếc xe máy mang BKS 37B1-101.34 (trên xe có 2 vợ chồng, trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An). 

Hiện trường vụ tại nạn
Hiện trường vụ tại nạn

Chiếc xe máy 37B1-101.34 bị kéo lê trên mặt đường hàng chục mét. Hai vợ chồng trên xe máy 37B1-101.34 bị hất văng qua rào chắn với đường tàu, tử vong tại chỗ. Anh Dũng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ tai nạn cũng đã khiến đoạn quốc lộ 1A đi qua đây bị ách tắc kéo dài hơn 5km.

Đầu chiếc xế hộp bị hư hỏng nặng sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn
Đầu chiếc xế hộp bị hư hỏng nặng sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn

Chiếc xe máy của đôi vợ chồng xấu số bị kéo lê cách vị trí tai nạn khoảng 30m và bị hất văng vào tận hành lang ngăn cách đường bộ với đường sắt
Chiếc xe máy của đôi vợ chồng xấu số bị kéo lê cách vị trí tai nạn khoảng 30m và bị hất văng vào tận hành lang ngăn cách đường bộ với đường sắt

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Xuân Hoà