Doanh nghiệp chất vấn gay gắt Bộ Công Thương

28/09/2016 06:56
Mai Anh
(GDVN) - Bức xúc với quy định về điều kiện kinh doanh gas, ô tô… doanh nghiệp chất vấn gay gắt lãnh đạo Bộ Công Thương tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp mới đây.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh gas cho rằng Nghị định 19 về quản lý kinh doanh gas đặt ra yêu cầu hết sức phi lý và vượt khả năng của doanh nghiệp. Cụ thể, Nghị định 19 yêu cầu doanh nghiệp phải có 100.000 vỏ bình gas và có kho chứa tới 300m3, có 20 tổng đại lý.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, đại diện doanh nghiệp kinh doanh gas của tỉnh Khánh Hòa cho biết, quy định tại Nghị định này khiến cho những doanh nghiệp đang lâm vào tình cảnh mếu dở khóc dở, có doanh nghiệp đang sắp chết khi bỏ ra 50 tỷ đồng để đầu tư đúng với chuẩn quy định trong khi nhu cầu của thị trường không cao so với số lượng cung ứng của doanh nghiệp .

Quy định điều kiện kinh doanh gas của Bộ Công thương đang gây khó doanh nghiệp - ảnh nguồn Petrogas.
Quy định điều kiện kinh doanh gas của Bộ Công thương đang gây khó doanh nghiệp - ảnh nguồn Petrogas.

Bà Trang bức xúc cho rằng, quy định này của Bộ Công Thương là bất hợp lý, quá sức với doanh nghiệp và gây lãng phí không cần thiết.

Ông Trần Trung Nhật, đại diện Công ty TNHH Sản xuất thương mại gas Thái Dương, tỉnh Tây Ninh, mỗi tháng doanh nghiệp này cung ứng cho thị trường Tây Ninh hơn 25.000 bình gas.

“Nếu Nghị định 19 với các quy định yêu cầu doanh nghiệp có số lượng vỏ bình lên đến 100.000 vỏ và bồn chứa dung tích tối thiểu 300 m3 không được sửa đổi có khả năng chúng tôi sẽ phải đóng cửa”, ông Nhật cho hay. 

Ông Nhật cũng nêu câu hỏi với lãnh đạo Bộ Công Thương rằng, không biết doanh nghiệp đi kinh doanh gas hay Bộ Công Thương đi kinh doanh gas.

Tương tự đại diện một doanh nghiệp kinh doanh gas tại tỉnh Bình Định đề nghị không đưa ra quy định cứng nhắc bao nhiêu vỏ bình gas thì được kinh doanh mà phải dựa vào dân số các địa phương.

Cùng với kinh doanh gas, đại diện doanh nghiệp kinh doanh ô tô đặt câu hỏi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh: Thông tư 20 theo quy định ngày 1/7 đã hết hiệu lực, vì sao đến nay gần 3 tháng mà vẫn còn thi hành? Quy định cơ sở sửa chữa bảo hành theo Thông tư 19 của Bộ Giao thông Vận tải) đã bỏ. Giấy ủy quyền theo Thông tư 20 của Bộ Công Thương cũng thế nhưng bộ vẫn kéo dài các điều kiện thì đến bao giờ doanh nghiệp có được kế hoạch kinh doanh?

Doanh nghiệp chất vấn gay gắt Bộ Công Thương ảnh 2

Kiến nghị của Bộ Công Thương suy cho cùng là để bảo vệ nhóm lợi ích

Doanh nghiệp chất vấn gay gắt Bộ Công Thương ảnh 3

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới từ 1/9/2016

Hiểu những bức xúc của doanh nghiệp, Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty  Luật Basico đánh giá nghị định điều kiện kinh doanh gas, kinh doanh xăng dầu... do Bộ Công Thương xây dựng đều để lộ ra những bất cập.

Nhiều nghị định này trước đây có thể đúng nhưng giờ đã không còn phù hợp. 

“Trước có thể hợp pháp, giờ là trái Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Nếu duy trì những chính sách này, dư luận không thể không đặt câu hỏi nghi ngờ rằng có phải những doanh nghiệp lớn muốn diệt doanh nghiệp nhỏ? Bộ Công Thương phải có trách nhiệm giải tỏa những nghi ngờ này”, Luật sư Đức nhấn mạnh.

Lắng nghe các ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết sẽ ghi nhận và chỉ đạo các bên liên quan giải quyết những vấn đề bất cập doanh nghiệp kinh doanh khí gas nêu ra. Ông cho rằng, đây là một bài học trong việc xây dựng chính sách nhưng khẳng định “không một ai xây dựng chính sách để giết chết doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định: “Xin đừng buộc tội các nhà làm chính sách đang cố tình giết chết doanh nghiệp nhỏ và vừa và tạo ra lợi ích nhóm cho doanh nghiệp lớn. Các nhà soạn thảo quy định luôn tính đến lợi ích doanh nghiệp chứ không bao giờ gây khó dễ cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Ông cho biết Bộ Công Thương sẽ ghi nhận rà soát để bãi bỏ những quy định không cần thiết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ông Khánh cũng mong muốn các doanh nghiệp sớm có những góp ý, phản hồi trước khi các quy định của Bộ Công Thương có hiệu lực để tránh để xảy ra việc ban hành quy định ảnh hưởng đến doanh nghiệp rồi sau đó mới sửa đổi.

Mai Anh