Dừng bổ nhiệm thôi chưa đủ mà phải xử nghiêm theo pháp luật

22/06/2019 06:21
Trinh Phúc
(GDVN) - Theo bà Bùi Thị An: “Không đề bạt, bổ nhiệm tức là vẫn đương chức. Do đó, phải làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm minh theo mức độ vi phạm”.

Dư luận đang chờ đợi việc xử lý những phụ huynh có con được nâng điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Việc nhiều con em có bố, mẹ là cán bộ, công chức, nhà giáo được nâng điểm đã khiến dư luận rất bất bình.

Theo số liệu từ báo chí phản ánh thì tại Hà Giang có 210 phụ huynh liên quan đến gian lận thi cử.

Trong đó, nhiều cán bộ, công chức, viên chức điển hình như ông Triệu Tài Vinh, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang.

Tại Hòa Bình con số cán bộ, công chức, viên chức có con được nâng điểm vào khoảng 26 người.

Tại Sơn La, thông tin có 21 thí sinh có bố mẹ là cán bộ trong đó có 12 thí sinh bố mẹ đang công tác trong ngành giáo dục.

Bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa 13 (ảnh nguồn quochoi.vn).
Bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa 13 (ảnh nguồn quochoi.vn).

Những con số này chưa phải là con số cuối cùng nhưng đủ thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề gian lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thống quốc gia năm 2018.

Tại Hòa Bình, việc xử lý những cán bộ sai phạm theo Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh thì trong thời gian cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc nâng điểm thi tại Hòa Bình, tất cả những đồng chí có con nằm trong danh sách hoặc nghi ngờ được nâng điểm thi sẽ không được đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm cho đến lúc có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Đã cảnh cáo trong Đảng, sớm muộn gì cũng bị xử lý bởi pháp luật
Đã cảnh cáo trong Đảng, sớm muộn gì cũng bị xử lý bởi pháp luật

Bình luận, liên quan đến việc không đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm những cán bộ có con được nâng điểm thi trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng: “Đây là bước đầu. Tuy nhiên, không chỉ dừng mà phải xử lý nghiêm chỉnh theo mức độ sai phạm”.

Theo bà Bùi Thị An, sai phạm gian lận thi cử gây hậu họa rất lớn. Do đó, phải tiếp tục xử lý đến cùng, phải kỷ luật mạnh.

Bởi theo bà An, hành vi gian lận điểm thi là một kiểu tham nhũng kinh khủng. Việc chạy điểm, nâng điểm là việc sắp xếp từng bước một cho con cái ngồi trong bộ máy nhà nước đã gây ra sự phản cảm ghê gớm đối với xã hội, với ngành giáo dục.

Chính vì vậy theo bà An là phải xử lý đến cùng.

“Không đề bạt, không bổ nhiệm tức là vẫn đương chức. Do đó phải làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm minh theo mức độ vi phạm.

Chức vụ càng cao càng xử lý càng nặng”.

Trinh Phúc