Có môn học trường tôi không chọn sách giáo khoa!

16/02/2020 06:16
Trinh Phúc
(GDVN) - Trường Đoàn Thị Điểm có quan điểm chọn sách rất rõ ràng là dựa vào mục tiêu đào tạo của nhà trường và chương trình nhà trường phát triển trong nhiều năm qua.

Hiện nay, công tác chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020- 2021 đang được triển khai tại nhiều nhà trường.

Câu chuyện trường nào chọn sách nào càng lúc càng nóng lên, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm ở Hà Nội không ngoại lệ.

Trong thời điểm học sinh không tới trường do dịch Covid – 19, trường này đã tiến hành các thủ tục chọn lựa sách.

Với những trường có chương trình riêng của nhà trường thì không nhất thiết phải chọn sách giáo khoa (ảnh minh họa - nguồn giaoduc.net.vn).
Với những trường có chương trình riêng của nhà trường thì không nhất thiết phải chọn sách giáo khoa (ảnh minh họa - nguồn giaoduc.net.vn).

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, hiện nhà trường đang rà soát tất cả các bộ sách giáo khoa. 

Nói về tiêu chí chọn sách giáo khoa, cô Hiền cho rằng, chúng tôi phải nghiên cứu theo mục tiêu đào tạo của trường.

Trong khi, mục tiêu đào tạo của Trường Đoàn Thị Điểm thiên hướng kỹ năng. Nhà trường thông qua kiến thức để rèn luyện kỹ năng cho học sinh, đặc biệt là các kỹ năng của công dân toàn cầu.

Cô Hiền nhấn mạnh: “Chúng tôi quan điểm, sách cũng chỉ là một cốt lõi thôi, còn lại chúng tôi có chương trình riêng.

Vì từ bao nhiêu năm nay nhà trường có chương trình riêng nên có thể có những sách trường không mua.

Ví dụ, như tin học trường có chương trình riêng hay hơn, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường”.

Học sinh nghỉ học là thời gian để các trường chọn sách giáo khoa tốt nhất?
Học sinh nghỉ học là thời gian để các trường chọn sách giáo khoa tốt nhất?

Qua trao đổi với cô giáo Nguyễn Thị Hiền có thể thấy rằng, nhà trường đã rất chủ động và họ tin tưởng vào chương trình nhà trường đã được phát triển trong nhiều năm nay.

Có thể thấy, việc chọn sách của trường có quan điểm rõ ràng nên chắc chắn không bị chi phối bởi các yếu tố ngoài chuyên môn.

Trong khi đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam từng đưa tin, mặc dù Thông tư hướng dẫn chọn lựa sách giáo khoa đã có nhưng các cơ sở giáo dục vẫn phải chờ đợi hướng dẫn cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực tế có thể thấy điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là chưa có sách giáo khoa để các giáo viên nghiên cứu.

Trong khi các nhà xuất bản đẩy bản thảo lên các trang mạng thì nhiều tỉnh vẫn chờ đợi sách giáo khoa.

Tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo muốn mua sách trang bị cho các nhà trường nhưng hiện sách chưa có giá cụ thể nên không thể thực hiện.

Còn tại Thanh Hóa, tỉnh chờ đợi các nhà xuất bản tự liên hệ, làm việc với các nhà trường…

Trinh Phúc