Đẩy nhanh thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trị, Quảng Bình

27/07/2020 16:19
Tùng Dương
GDVN- Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích, nỗ lực của các đơn vị thi công trên công trường trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành: “Đường dây 500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2 là dự án lưới điện cấp bách, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh bổ sung trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh và yêu cầu đẩy sớm tiến độ từ giai đoạn 2020 - 2030 lên giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, đường dây 500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2 gồm 3 dự án thành phần. Trong đó, đường dây 500 kV Quảng Trạch - Vũng Áng dài 32 km (đi qua tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình) và sân phân phối 500 kV tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Tổng mức đầu tư khoảng 1.595 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tuyến đi qua huyện Quảng Trạch có chiều dài 1,41 km và xây dựng mới sân phân phối 500 kV tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi dài 485 km, đi qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Tổng mức đầu tư khoảng 6.418 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có chiều dài 137,5 km.

Dự kiến diện tích đất thu hồi móng trụ cho cả 2 dự án thành phần khoảng 36 ha, diện tích ảnh hưởng trong hành lang tuyến gần 440 ha”.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - Dương Quang Thành tặng quà cho đại diện PECC4 thi công vị trí cột 348 đường dây 500kV mạch 3.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - Dương Quang Thành tặng quà cho đại diện PECC4 thi công vị trí cột 348 đường dây 500kV mạch 3.

Ngày 24 và 25/7, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành đã có chuyến thăm, tặng quà đơn vị thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình.

Tham gia đoàn công tác có ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình diện miền Trung.

Tại vị trí cột 348 Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đã thăm hỏi tình hình thi công, điều kiện làm việc, đời sống của đơn vị thi công (Công ty CP Xây lắp điện 4 - PCC4), đơn vị tư vấn giám sát (Công ty Truyền tải điện 2) và Ban Tiền phương của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) trên công trường.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích, nỗ lực của các đơn vị thi công trên công trường trong thời gian qua khi vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa phòng chống dịch Covid -19 để đảm bảo tiến độ được giao.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành đề nghị Ban Tiền phương của CPMB thường xuyên làm việc với các địa phương, nhà thầu và các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên công trường, đảm bảo công tác điều hành để bàn giao mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch.

Các đơn vị nhà thầu cần huy động tối đa nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Ngoài ra cần phối hợp chặt chẽ với CPMB để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trên công trường.

Trước sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, đại diện PCC4 cho biết đây là một nguồn động lực để đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ so với yêu cầu của chủ đầu tư đưa ra.

Thăm, tặng quà đơn vị thi công sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN ghi nhận và biểu dương những thành tích, nỗ lực của các đơn vị thi công trên công trường trong thời gian qua khi vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo tiến độ được giao.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - Dương Quang Thành tặng quà Ban Tiền phương (CPMB) tại công trường.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - Dương Quang Thành tặng quà Ban Tiền phương (CPMB) tại công trường.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành cho biết mặc dù hạng mục sân phân phối 500kV Quảng Trạch đã kiểm soát tốt được chất nhưng nhưng CPMB và các nhà thầu không được phép chủ quan mà cần tiếp tục bám sát công trường để sớm hoàn thành dự án.

Báo cáo trước đoàn công tác, ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, cho biết: “ Hiện nay sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch đã hoàn thành 95% tổng tiến độ của dự án.

Các đơn vị nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát đang bám sát công trường, nỗ lực thi công để hoàn thành dự án trong tháng 8/2020, sẵn sàng tiếp nhận điện từ đường dây 500kV mạch 3.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi mạch kép đi qua địa bàn 5 tỉnh và 1 thành phố gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng với tổng chiều dài khoảng 500,14km.

Có điểm đầu là vị trí 01(đấu nối vào sân phân phối 500kV trung tâm điện lực Quảng Trạch) và điểm cuối là vị trí 1096 (đấu nối vào trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi).

Tại Quảng Trị, dự án có chiều dài 82,5km đi qua địa phận của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Thị xã Quảng Trị và Thành phố Đông Hà.

Dự án này được khởi công từ tháng 12/2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2020.

Theo dự án, đoạn tuyến đi qua huyện Triệu Phong gồm 24 vị trí móng trụ với chiều dài 11km đi qua xã Triệu Ái, Triệu Thượng và phần hành lang tuyến có 24 khoảng cột.

Một số hình ảnh của đoàn công tác:

Cũng trong chương trình, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng quà Ban Tiền phương (CPMB) tại sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.Cũng trong chương trình, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng quà Ban Tiền phương (CPMB) tại sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.
Đoàn công tác của EVN, EVNNPT thăm hỏi và tặng quà đơn vị thi công sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Đoàn công tác của EVN, EVNNPT thăm hỏi và tặng quà đơn vị thi công sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Tùng Dương