Trường Trung học cơ sở Đông La 55 năm tiếp nối yêu thương

17/11/2020 06:01
Bài, ảnh: Kim Dung - Sơn Quang Huyến
GDVN- Trường Trung học cơ sở Đông La (Hoài Đức, Hà Nội) được công nhận Tập thể Lao động tiên tiến cấp Huyện và đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp Thành phố.

Trường cấp II Hoàng Văn Thụ nay là Trường Trung học cơ sở Đông La (Hoài Đức – Hà Nội) được thành lập năm 1965, ở bãi Đông La ven bờ sông Đáy.

Những ngày đầu thành lập trường chỉ có 2 lớp 5, năm học sau có thêm 2 lớp 6, 85 học sinh và 04 giáo viên, thầy giáo Tạ Tương Thành là Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường.

Giữa mưa bom của chiến tranh, Trường cấp II Hoàng Văn Thụ cùng với các phong trào “Giành nhiều điểm 10 góp phần đánh Mỹ” , “Học sinh làm nghìn việc tốt” ... đã cùng với nhân dân Đông La kiên cường chiến đấu.

Trường cấp II Hoàng Văn Thụ cùng nhân dân Đông La là mái ấm chở che, yêu thương, đón nhận một bộ phận học sinh Hà Nội về sơ tán, cùng học, cùng sống.

Thi đua cùng bộ đội tên lửa Yên Nghĩa, thầy cô giáo Trường cấp II Hoàng Văn Thụ miệt mài với trang giáo án, rèn chí, luyện tài cho học trò; cùng nâng niu, gìn giữ những cuốn sách giáo khoa đã rách nát cho học sinh có sách học, xây dựng nên “Tủ sách dùng chung Nguyễn Tất Thành”.

Tủ sách dùng chung Nguyễn Tất Thành là một điển hình tiên tiến, một thời vang danh khắp miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, được nhiều đơn vị bạn về tham quan học tập.

Trường Trung học cơ sở Đông La (Hoài Đức – Hà Nội)

Trường Trung học cơ sở Đông La (Hoài Đức – Hà Nội)

Nhiều thế hệ thầy cô giáo đã đóng góp tuổi thanh xuân xây dựng mái trường quê hương, năm 2002 Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây quyết định đổi tên trường thành Trường Trung học cơ sở Đông La.

Trường Trung học cơ sở Đông La khi đó có quy mô 15 lớp với 498 học sinh, tổng số 45 giáo viên.

Nếu như những năm trước đây, mỗi mùa mưa đến học sinh phải lội trong sân trường để vào lớp, ngày hôm nay Trường Trung học cơ sở Đông La đã có một khuôn viên xanh – sạch – đẹp.

Đến nay trường đã có diện mạo mới với 24 phòng học, 07 phòng bộ môn đạt chuẩn. Thư viện được công nhận đạt chuẩn năm 2014 và đang phấn đấu xây dựng Thư viện tiên tiến.

Những giáo viên tiêu biểu là thầy Văn Viết Phụng, cô Nguyễn Thị Kim Dung, thầy Nguyễn Đăng Hà, thầy Trương Đắc Cốc, cô Đoàn Thị Phương Thảo, cô Lê Thị Oanh, cô Lê Thị Phương... đã đạt nhiều thành tích trong quá trình dạy học tại trường.

Tập thể Sư phạm Trường Trung học cơ sở Đông La (Hoài Đức - Hà Nội).

Tập thể Sư phạm Trường Trung học cơ sở Đông La (Hoài Đức - Hà Nội).

Trường Trung học cơ sở Đông La cũng là nơi ươm mầm tài năng, có nhiều thầy cô giáo cũ của trường đã trưởng thành, trở thành lãnh đạo Phòng giáo dục, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị khác.

Ở những cương vị mới, quý thầy cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và làm đẹp thêm truyền thống của trường Trung học cơ sở Đông La.

Chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao rõ rệt. Bên cạnh chất lượng đại trà hàng năm có trên 99% học sinh được lên lớp sau thi lại, chất lượng mũi nhọn cũng tăng cao.

Trong năm năm gần đây toàn trường có 420 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp Huyện, cấp Thành phố và dự thi cấp Quốc gia.

Đặc biệt trong đó có nhiều em đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba cấp Thành phố các bộ môn Toán, Vật lý, Ngữ Văn, IJSO (Kì thi Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế) và nhiều học sinh đỗ các trường chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ.

Năm 2015 trường vinh dự được đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bằng công nhận Trường Trung học cơ sở Đông La đạt chuẩn Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Ông Nguyễn Trung Thuận – Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 thành lập Trường Trung học cơ sở Đông La.

Ông Nguyễn Trung Thuận – Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 thành lập Trường Trung học cơ sở Đông La.

Nối tiếp truyền thống, lập thành tích chào mừng 55 năm thành lập, năm học 2019 – 2020 nhà trường đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào.

Là trường đi đầu trong dạy học online hiệu quả trong Microsoft O365 ở huyện Hoài Đức và chia sẻ trên diễn đàn cộng đồng MIE Việt Nam với 2000 giáo viên trong cả nước.

Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được nhà trường quan tâm. Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh toàn trường, tổ chức tìm hiểu “Ngày Pháp luật Việt Nam” với hình thức Rung chuông vàng. Học sinh có 120 bài dự thi thiết kế Video “ Một ngày ở nhà” trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Tổ chức Hội thảo về công tác chủ nhiệm với sự tham gia của các thầy cô giáo Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú.

Tổ chức Hội thi văn nghệ, biểu diễn thời trang vì môi trường, quay vé số học tập, làm báo tường, tập san nhân dịp 20/11.

Tổ chức “Ngày hộiToán học” do Viện Toán học Việt Nam, Trung tâm Toán học PoMath phối hợp. Tổ chức Hội Xuân 2020. Học sinh tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” với tổng số 320 bài. Nhà trường đã đạt giải Ba trong cuộc thi “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô” cấp Huyện.

Giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, gieo yêu thương cho học sinh, nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng tại địa phương, làm tốt công tác từ thiện: Tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc và viếng nghĩa trang liệt sỹ xã Đông La, tặng quà cho17 gia đình nạn nhân chất độc màu da cam xã Đông La, học sinh nghèo nhân dịp Tết Trung thu, Xuân Canh Tý; tặng thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học online.

Trường Trung học cơ sở Đông La được công nhận Tập thể Lao động tiên tiến cấp Huyện và đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp Thành phố.

Đơn vị đạt chuẩn Văn hóa giai đoạn 2018 – 2019; Trường Tiên tiến về Thể dục thể thao cấp Huyện; Công đoàn Vững mạnh cấp huyện. Liên đội có 04 năm liên tục nhận Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thanh được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, thầy giáo Nguyễn Đăng Hà và cô giáo Nguyễn Thị Xoan được nhận Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ “Tôi ước mơ và cố gắng xây dựng trường Trung học cơ sở Đông La mãi là tổ ấm, gắn kết tình đồng nghiệp, nghĩa thầy trò, vun trồng những cây đời mãi mãi tươi xanh.

Niềm vui được nhân lên khi chúng ta cùng chứng kiến, cùng góp sức làm nên những đổi thay và sự phát triển của ngôi trường thân yêu ngày hôm nay.

Để viết tiếp những trang sử vàng truyền thống, tập thể sư phạm nhà trường Trung học cơ sở Đông La quyết tâm đoàn kết, thi đua dạy tốt – học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Trường Trung học cơ sở Đông La mãi là nơi yêu thương trong ký ức của học trò, là nơi trở về của quý thầy cô và học trò thương yêu”.

Chúc tập thể sư phạm trường Trung học cơ sở Đông La thật nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, viết tiếp trang sử vẻ vang của nhà trường.

Bài, ảnh: Kim Dung - Sơn Quang Huyến