“Digi:Đổi” thúc đẩy văn hóa chuyển đổi số, nâng cao năng lực số giáo dục đại học

16/10/2024 15:08
Ngọc Mai

GDVN - Dự án “Digi: Đổi” sẽ tiếp tục mang lại các khuyến nghị chính sách hữu ích góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các trường đại học Việt Nam.

Vừa qua, Hội thảo báo cáo tổng kết Dự án Liên danh Chuyển đổi số “Digi: Đổi” giai đoạn 2022-2024 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong quá trình triển khai Dự án, đồng thời chia sẻ các báo cáo và vinh danh các dự án/đồ án điển hình của các đơn vị, giảng viên và sinh viên.

Với gần 30 bài báo cáo gửi về hội thảo gồm các chuyên gia từ Vương quốc Anh, các chuyên gia, lãnh đạo và giảng viên tại Việt Nam gồm nhiều chủ đề thực tiễn và hữu ích về tầm nhìn và chiến lược chuyển đối số, ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học tại Việt Nam, cũng như các xu hướng dạy học số quốc tế và cộng tác đa văn hoá.

Hội thảo đã thu hút hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp và gần 200 đại biểu tham dự trực tuyến gồm các lãnh đạo, giảng viên, sinh viên đến từ hơn 40 trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm và doanh nghiệp trên khắp cả nước.

HAI06319.jpg
Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp và gần 200 đại biểu tham dự trực tuyến.

Tại hội thảo, bà Hoàng Vân Anh - Giám đốc Chương trình Giáo dục Đại học và Kỹ năng thuộc Hội đồng Anh, đại diện cho đơn vị tài trợ bày tỏ niềm vinh dự khi có cơ hội lắng nghe những thành tựu của dự án “Digi: Đổi” sau hai năm thực hiện. Bà đánh giá cao dự án “Digi: Đổi” cũng như những kết quả ấn tượng mà dự án đã đạt được và hy vọng rằng dự án sẽ tiếp tục mang lại các khuyến nghị chính sách hữu ích góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các trường đại học Việt Nam.

Phía Đại diện Trưởng Dự án tại Vương quốc Anh, Giáo sư Tony Wall cũng đã có phần phát biểu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của con người và mạng lưới các đối tác hợp tác trong chuyển đổi số. Với kết quả đạt được gồm hơn 300 dự án/đồ án cùng sự tham gia của hơn 500 giảng viên, cán bộ và 3000 sinh viên, Liên danh “Digi: Đổi” đã tạo ra một mạng lưới chuyển đổi số mạnh mẽ trên toàn Việt Nam. Giáo sư Tony Wall bày tỏ sự cảm kích và trân trọng nỗ lực đổi mới và sáng tạo của quý vị lãnh đạo và giảng viên các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam, đồng thời chúc mừng những thành tựu về chuyển đổi số mà dự án đã đạt được.

HAI05903.jpg
Giáo sư Tony Wall - Trường Đại học Liverpool John Moores, Trưởng Dự án tại Anh Quốc phát biểu trong hội thảo

Tiến sĩ Hồ Thị Hạnh Tiên - Viện trưởng Viện Hợp tác Phát triển, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Phú Xuân, Trưởng điều phối dự án từ phía Việt Nam đã báo cáo tổng kết Dự án giai đoạn 2022-2024. Trong đó, Tiến sĩ Tiên nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà công nghệ không ngừng phát triển và đổi mới. Việc nắm bắt cơ hội và ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục đại học không chỉ là bước đi cần thiết mà còn là trách nhiệm quan trọng để chuẩn bị cho thế hệ tương lai những kỹ năng và kiến thức phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động toàn cầu.”

Hội thảo là dịp để chia sẻ bức tranh toàn cảnh và các hệ sinh thái về chuyển đổi số trong trường Đại học và cao đẳng tại Việt Nam gồm phần trình bày của ông Dương Văn Điệp (BK Holdings) về Chiến lược chuyển đổi số trong giáo dục đại học Việt Nam, phần trình bày của ông Hoàng Dũng (DLCORP) về Vai trò của văn hóa số và năng lực số trong đào tạo nhân lực và chuyển đổi số trường đại học.

Ngoài ra, lãnh đạo các Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ cũng chia sẻ về hành trình chuyển đổi số và hệ sinh thái chuyển đổi số trong nhà trường. Ngoài ra, đại diện hai Dự án do Hội đồng Anh tài trợ trong cùng giai đoạn 2022-2025 cũng đã tham gia báo cáo và chia sẻ các kết quả đạt được.

HAI06411.jpg
HAI05970.jpg
Các đại biểu chia sẻ trong hội thảo.

Các chuyên gia đến từ Vương quốc Anh cũng có những chia sẻ về xu hướng học tập, giảng dạy và hợp tác trong kỷ nguyên số, mở ra một bức tranh toàn cảnh về tương lai của giáo dục đại học toàn cầu. Cụ thể, Giáo sư Tony Wall (Trường Đại học Liverpool John Moores - Trưởng Dự án tại Anh) Phát triển ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy và nghiên cứu; Tiến sĩ Sonja Rewhorn (Trường Đại học Mở - Vương quốc Anh) và Tiến sĩ Alison Lui (Trường Đại học Liverpool John Moores) đã chia sẻ về Hợp tác liên văn hóa và Tiềm năng của các dự án COIL (Collaborative Online International Learning) trong tương lai, với các bài học quý giá từ các dự án thí điểm.

Ngoài ra còn có các bài trình bày của Tiến sĩ Scott Foster (Trường Đại học Liverpool John Moores) về Thành công trong thời đại số định hướng hành trình bậc tiến sĩ; Tiến sĩ. Katie Hyslop (Trường Đại học Liverpool John Moores) về Huy hiệu số kinh nghiệm và những tiềm năng trong tương lai; và Chương trình cố vấn nhóm - kinh nghiệm và những tiềm năng trong tương lai do Tiến sĩ Denise Sweeney (Trường Đại học Nottingham) trình bày.

HAI06153.jpg
HAI06604.jpg
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Hội thảo còn có các phiên thảo luận mở với nhiều chủ đề đa dạng và thực tiễn từ các dự án điển hình như Phân tích xung đột văn hóa, Ứng dụng phần mềm Microsoft 365 vào hoạt động vận hành và đào tạo trong trường đại học, Phần mềm quản lý Nghiên cứu Khoa học, Ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy các học phần về đô thị thông minh tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng, Chương trình học tập Công nghệ thông tin cho học sinh, chuyển đổi số hỗ trợ phụ nữ trong doanh nghiệp.

Ông Phạm Ngọc Lan - Trưởng ban Công tác Hội viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng: “Nhìn lại toàn bộ chương trình hội thảo, tôi tin rằng chúng ta đã đạt được mục tiêu quan trọng của dự án “Digi: Đổi”. Không chỉ truyền tải kiến thức, kinh nghiệm mà còn thảo luận sâu hơn về các chiến lược và cách thức áp dụng chuyển đổi số. Với sự dẫn dắt của dự án, tôi hy vọng các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học hỏi, sáng tạo để xây dựng những hệ sinh thái số toàn diện.”

Bác Lan.jpg
Ông Phạm Ngọc Lan - Trưởng ban Công tác Hội viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Cuối cùng, đại diện Dự án bày tỏ sự kỳ vọng rằng dự án “Digi: Đổi” sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông qua việc mở rộng mạng lưới kết nối giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, tăng cường các chương trình tập huấn và cố vấn, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại số.

“Digi: Đổi” - Dự án Liên danh Chuyển đổi số trong Giáo dục Đại học tại Việt Nam là một dự án hợp tác quốc tế được tài trợ bởi Hội đồng Anh. Dự án tập trung vào nâng cao năng lực chuyển đổi số của các trường đại học tại Việt Nam trong giai đoạn 2022-2025.

Với chiến lược lấy sinh viên làm đối tượng trung tâm, “Digi: Đổi” áp dụng phương pháp đào tạo thông qua các dự án, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Dự án “Digi: Đổi” được đồng Trưởng Điều hành bởi Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) và Trường Đại học Phú Xuân (Việt Nam), với sự tham gia của nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Các đối tác chính bao gồm Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Công ty DLCORP (Việt Nam), Uỷ ban Hệ thống Thông tin chung JISC (UK), Hiệp hội Công nghệ Học tập ALT (Vương quốc Anh), Trường Đại học Mở (Vương quốc Anh) và Học viện công nghệ Sepuluh Nopember (Indonesia). Dự án còn có sự đóng góp của các chuyên gia trong mạng lưới các trường đại học thuộc ASEAN.

Mục tiêu dự án “Digi: Đổi” là xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số trong giáo dục đại học, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; thiết lập các trung tâm chuyển đổi số và triển khai chương trình cố vấn nhóm và đào tạo thực tế cho các trường đại học; góp phần vào đối thoại chính sách và xây dựng mô hình chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa phương pháp giảng dạy và học tập, mang lại sự tiến bộ vượt bậc trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

Với hơn 300 dự án/đồ án được đăng ký triển khai từ các lãnh đạo, giảng viên và sinh viên cùng các chương trình tập huấn và cố vấn nhóm được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ Việt Nam và UK, “Digi: Đổi” đã tạo ra nhiều tác động trong việc thúc đẩy văn hoá Chuyển đổi số và nâng cao năng lực số trong giáo dục đại học Việt Nam.

Ngọc Mai