Xây dựng chiến lược ngoại ngữ toàn diện

Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) đã kiên trì xây dựng chiến lược nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, coi tiếng Anh là cầu nối quan trọng để hội nhập học thuật và nghề nghiệp.
Nhà trường đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, gồm: Xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ; Giảng dạy bằng tiếng Anh trong tất cả chương trình đào tạo (theo tỷ lệ số học phần quy định); Xây dựng môi trường học tập quốc tế; Khuyến khích văn hóa sử dụng tiếng Anh toàn diện.
Những giải pháp này cho thấy tính đúng đắn, phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị trong Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
Trong đó, nhiệm vụ số 8 của Kết luận số 91-KL/TW đã chỉ rõ: “Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.
Chuẩn đầu ra tiếng Anh B2
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội các năm qua đã quy định chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tiếng Anh của sinh viên cần đạt tối thiểu mức B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Chuẩn đầu ra này tương đương với bậc 4 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP), hoặc tương đương với IELTS 5.5, hoặc quy đổi tương đương một số chứng chỉ ngoại ngữ khác, đạt trình độ Trung cấp cao (Upper-Intermediate).

Để đạt được mục tiêu này, UEB cũng đã chú trọng rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ cho sinh viên thông qua các học phần tiếng Anh đến cấp độ B2 trong chương trình đào tạo.
Ngoài ra, chương trình học không chỉ bao gồm các học phần kiến thức ngành học bằng tiếng Anh, mà còn có thêm các buổi đào tạo liên quan đến kỹ năng mềm, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và làm việc nhóm yêu cầu sinh viên sử dụng tiếng Anh.
Chuẩn đầu ra này không chỉ xác định mức độ thành thạo tiếng Anh mà còn là tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong học tập, nghiên cứu và làm việc. Điều này giúp thống nhất và đồng bộ trong việc phát triển năng lực ngoại ngữ của sinh viên, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế và thích ứng tốt với các thách thức toàn cầu.
Giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh: Chiếm gần 30% tổng tín chỉ trong tất cả các chương trình đào tạo
Tính đến năm 2025, tổng số tín chỉ của từng chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh tại UEB chiếm tỷ lệ gần 30%, trong đó tập trung vào đào tạo tiếng Anh trong các học phần thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành.
Thành quả này có được nhờ sự phát triển chương trình đào tạo theo hướng chuẩn quốc tế của nhà trường và đặc biệt là đội ngũ giảng viên chất lượng cao với 71,3% giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên (tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư). Tỷ lệ giảng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh chiếm hơn 73% (có chứng chỉ IELTS >=6.5 hoặc tương đương trở lên), 71% giảng viên của UEB đều có ít nhất một bậc được đào tạo ở nước ngoài và trong số đó có nhiều giảng viên tốt nghiệp từ những quốc gia có nền giáo dục phát triển hàng đầu như Anh, Úc, Nhật Bản, Mỹ…
Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế ACBSP

Ngày 21/6/2025, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức nhận được Chứng nhận ACBSP từ Hội đồng Kiểm định các Trường và Chương trình Kinh doanh (Accreditation Council for Business Schools and Programs), theo đó, 04 chương trình đào tạo đại học tại UEB đã được chứng nhận kiểm định ACBSP, bao gồm: Kinh tế Quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán (tương ứng 70% số lượng chương trình đào tạo).
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu đến năm học 2026 - 2027, UEB sẽ tiếp tục kiểm định ACBSP đủ 100% chương trình đào tạo bậc đại học.
Xây dựng môi trường học tập quốc tế
Cùng với đó, với chiến lược mũi nhọn “quốc tế hoá giáo dục”, UEB đã hiện thực hóa bằng việc xây dựng môi trường học tập quốc tế với các chương trình hành động cụ thể, có kết quả xứng tầm.
Không chỉ tập trung vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, UEB còn rất chú trọng mời các diễn giả là nhà khoa học, giảng viên, doanh nhân, chuyên gia có uy tín từ khắp nơi trên thế giới, đến giảng dạy chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến trong các học phần, hội thảo, workshop.
Được biết, tất cả các học phần chuyên ngành đều có các chuyên gia thực tiễn tham gia giảng dạy trong đó có 20% là các chuyên gia nước ngoài. Học tập cùng giảng viên, diễn giả quốc tế sử dụng tiếng Anh mang tới cho sinh viên UEB cơ hội giao lưu, học hỏi, sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, đồng thời tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn quý báu từ các diễn giả khách mời.


Bên cạnh đó, sinh viên UEB có nhiều cơ hội tham gia các hội thảo, diễn đàn kinh tế quốc tế với các đối tác đến từ các quốc gia và khu vực như EU, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, UK, Hàn Quốc… Những sự kiện này không chỉ giúp sinh viên cập nhật kiến thức, mà còn tạo cơ hội để giao lưu, học hỏi và kết nối với các nhà nghiên cứu, chuyên gia quốc tế.

Cơ hội trao đổi sinh viên
Đặc quyền độc đáo của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội chính là cơ hội học tập quốc tế và trao đổi học kỳ tại gần 60 trường đại học thuộc 16 quốc gia. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên UEB mở rộng tầm nhìn, cải thiện khả năng thích ứng và học hỏi trong môi trường học tập và văn hóa đa quốc gia.
Ngoài chương trình trao đổi tín chỉ theo học kỳ, sinh viên UEB còn có thể tham gia chương trình Study Tour - “du học ngắn hạn”. Đây là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường học tập, làm việc quốc tế trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần tại các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ, Bulgaria, Hy Lạp, Romania, Ba Lan, Séc, Đức và nhiều quốc gia khác.
Các chuyến đi này mang lại các buổi học bổ ích, tạo cơ hội để tham quan các các doanh nghiệp hàng đầu tại địa phương của quốc gia sở tại, tìm hiểu thực tiễn ngành nghề. Đây còn là cơ hội để phát triển bản thân, thích nghi, sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính trong môi trường quốc tế.


Khuyến khích văn hóa sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến khích sinh viên tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh với sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên UEB giàu kinh nghiệm, giúp sinh viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ và mở rộng cơ hội học hỏi từ các chuyên gia quốc tế và có cơ hội đồng sở hữu các công trình công bố quốc tế cùng giảng viên ngay từ khi còn đi học.
Điều này không chỉ giúp sinh viên nâng cao khả năng nghiên cứu, trình bày công trình học thuật và thuyết trình bằng tiếng Anh, mà còn mở ra cơ hội học tập lên tiếp trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Với định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, UEB đang từng bước xây dựng môi trường học tập, giảng dạy quốc tế hóa toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.