Trường Đại học Thủ Dầu Một hợp tác với Unifarm hướng tới nông nghiệp công nghệ cao

22/08/2025 06:21
ĐÀO HIỀN

GDVN - Hai bên sẽ phối hợp trong hoạt động đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành nông nghiệp, công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm.

Ngày 21/8/2025, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I (Unifarm) đã chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, cũng như bảo quản và chế biến nông sản theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và chất lượng cao.

Tham dự lễ ký kết, về phía Trường Đại học Thủ Dầu Một có Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng Trường; Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân - Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Bùi Thanh Khiết - Phó Hiệu trưởng, cùng lãnh đạo, giảng viên các đơn vị thuộc và trực thuộc nhà trường.

Về phía Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I có ông Phạm Quốc Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cùng lãnh đạo các phòng, ban chức năng.

Ngoài ra là sự tham dự của lãnh đạo địa phương và nguyên lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương (cũ).

z6930227355526-019ed479262f2951886c0d2586c343b4.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết. Ảnh: NTCC

Dưới sự chứng kiến của các đại biểu, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân – Hiệu trưởng nhà trường và ông Phạm Quốc Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Unifarm đã thực hiện nghi thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm, gồm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành nông nghiệp, công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm. Khảo sát, nghiên cứu và phát triển quy trình sản phẩm, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, bảo quản và chế biến nông sản theo định hướng an toàn, sức khỏe, cũng như nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược liệu, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học, gắn kết nghiên cứu khoa học của nhà trường với thực tiễn sản xuất và thương mại của doanh nghiệp.

Với thế mạnh là doanh nghiệp tiên phong trong nông nghiệp công nghệ cao, Unifarm cũng cam kết đồng hành cùng Trường Đại học Thủ Dầu Một trong các hoạt động nghiên cứu – đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội liên kết thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ do hai bên phối hợp phát triển.

z6930227355512-b5776fe8d36b410e49f22b2d29273fbf.jpg
Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân (áo xanh) và ông Phạm Quốc Liêm thực hiện nghi thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Unifarm cho biết, những mô hình trồng trọt ứng dụng công nghệ trước và sau thu hoạch mà Unifarm đã triển khai, điển hình như dưa lưới và chuối đều hướng đến việc chuyển giao, hợp tác với người nông dân để họ có thể chủ động áp dụng, khai thác hiệu quả, đồng thời tận dụng các lợi thế sẵn có về thị trường và logistics.

Hiện nay, Unifarm quản lý hệ thống nông trại hơn 400ha, cung cấp sản phẩm chất lượng cao. Đồng thời là nhà cung ứng cho Dole xuất khẩu ra các thị trường quốc tế, và trở thành đơn vị phân phối độc quyền của Dole tại Việt Nam. Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp, trang trại, nông hộ tiếp nhận chuyển giao từ Unifarm và vươn lên trở thành những đơn vị uy tín trong ngành.

“Sự hợp tác giữa trường Đại học Thủ Dầu Một và Unifarm mở ra cơ hội gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và tạo ra các giá trị mới cho ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập”, ông Phạm Quốc Liêm khẳng định.

z6930227355503-a57c5fb8ee6d4d0d1106f71fffecc4c1.jpg
Ông Phạm Quốc Liêm chia sẻ tại buổi lễ.

Đại diện nhà trường chia sẻ, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ Dầu Một đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu nổi bật của Unifarm trong việc ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số vào quản lý, sản xuất, bảo quản, chế biến và phân phối nông sản. Qua đó khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Trên cơ sở đó, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Tuấn Anh khẳng định sự hợp tác giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I (Unifarm) sẽ tạo điều kiện để nhà trường gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Theo đó, sự đồng hành của hai bên là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

“Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Trường Đại học Thủ Dầu Một phát huy vai trò trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, góp phần vào sự phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế của ngành nông nghiệp công nghệ cao”, thầy Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trường Đại học Thủ Dầu Một đào tạo nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới nông nghiệp công nghệ cao, an toàn và bền vững thì nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Các doanh nghiệp, trang trại và dự án nông nghiệp hiện đại đều đang tìm kiếm những kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý có kiến thức chuyên sâu về công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, quản lý sản xuất và logistics nông nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của ngành, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Các ngành trọng điểm như Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm trang bị cho sinh viên khả năng nghiên cứu, phát triển và quản lý các quy trình sản xuất nông sản hiện đại, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và xu hướng thị trường trong nước và quốc tế.

z6930227355501-fced59111bf60ea494445ce20bfea222.jpg
Hiện nay, doanh nghiệp đang tìm kiếm những kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý có kiến thức chuyên sâu về công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm

Cùng với việc trang bị kiến thức chuyên môn, Trường Đại học Thủ Dầu Một tích cực triển khai hợp tác với các doanh nghiệp tiên phong trong nông nghiệp công nghệ cao, điển hình như Unifarm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào các dự án nghiên cứu và thực hành tại những mô hình sản xuất hiện đại.

Tại đây, sinh viên được trải nghiệm trực tiếp quy trình sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản ứng dụng công nghệ số và các giải pháp khoa học – công nghệ tiên tiến, từ đó nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong ngành nông nghiệp công nghệ cao.

z6930227355509-4386ebb5ffcaa3d163745a02ffa8f91a.jpg
Trường Đại học Thủ Dầu Một tích cực triển khai hợp tác với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học tập, thực hành

Trong năm 2025, trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh đa ngành, trong đó có các ngành như Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm. Đây là cơ hội cho các bạn trẻ yêu thích nông nghiệp và công nghệ được học tập trong môi trường hiện đại, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn sản xuất và các doanh nghiệp hàng đầu.

Tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế để trở thành những nhân lực ưu tú, đóng góp vào sự phát triển bền vững và hiện đại của ngành nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

ĐÀO HIỀN