Nam sinh IUH tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc với 3 công bố quốc tế Q1 ấn tượng

Nam sinh IUH tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc với 3 công bố quốc tế Q1 ấn tượng

12/10/2025 07:25
Thúy Hiền

GDVN - Nguyễn Chí Thiện bước vào giảng đường đại học với khát khao khám phá tri thức và từng bước khẳng định bản thân qua các nghiên cứu, công bố quốc tế.

Nguyễn Chí Thiện - sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là gương mặt tiêu biểu của tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học sinh viên.

Không chỉ tốt nghiệp sớm với tấm bằng loại Xuất sắc, sở hữu điểm trung bình học tập (GPA) 3.73/4.0, Thiện còn ghi dấu ấn với ba công bố quốc tế thuộc danh mục Q1, trong đó có một bài với vai trò tác giả chính - thành tích hiếm có đối với một sinh viên đại học.

Hành trình từ đam mê nghiên cứu khoa học đến 3 công bố quốc tế Q1

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Chí Thiện cho biết, lý do lựa chọn ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) xuất phát từ niềm đam mê thực sự với khoa học. Dù trong gia đình chưa có ai theo đuổi lĩnh vực này nhưng nam sinh luôn nhận được sự tôn trọng và ủng hộ hết mình từ người thân.

“Ngay từ khi còn học phổ thông, em đã rất yêu thích các môn khoa học tự nhiên và luôn tò mò về cách kiến thức được ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong đời sống. Em từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và đó là dấu mốc quan trọng giúp em thêm tự tin, có động lực học tập.

Môn Hóa học luôn là sở trường và niềm yêu thích đặc biệt của em. Em luôn say mê việc tìm tòi, phân tích các hiện tượng tự nhiên dưới góc nhìn khoa học, đây cũng chính là điều định hình nên định hướng ngành học sau này.

Khi tìm hiểu về chương trình đào tạo của IUH, em nhận thấy nhà trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại, đặc biệt chú trọng việc gắn lý thuyết với thực tiễn, cùng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho sinh viên. Em tin đây chính là môi trường phù hợp để em phát triển bản thân và nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu.

Bước vào đại học, em từng khá choáng ngợp vì môi trường hoàn toàn mới, phương pháp học khác và khối lượng kiến thức lớn hơn rất nhiều so với bậc trung học phổ thông. Tuy nhiên, em dần thích nghi bằng cách rèn luyện thói quen tự học, chủ động trao đổi với thầy cô, làm việc nhóm với bạn bè. Nhờ vậy, em không chỉ bắt nhịp tốt hơn với chương trình mà còn ngày càng yêu thích việc học tập và nghiên cứu khoa học”.

z7097110145697-d723371aca5c24a90dfa57abaa866c4d.jpg
Nguyễn Chí Thiện - sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC.

Xuất thân từ vùng đất Bình Thuận (cũ) đầy nắng gió, Thiện đã bước vào giảng đường đại học với khát khao khám phá tri thức để rồi từng bước khẳng định bản thân qua các nghiên cứu, công bố quốc tế và hoạt động học thuật trong và ngoài nước.

Ngay từ năm hai đại học, Nguyễn Chí Thiện đã sớm bước chân vào con đường nghiên cứu khoa học khi tham gia nhóm nghiên cứu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Tiến sĩ Vũ Minh Cảnh và Thạc sĩ Phạm Hoàng Ái Lệ, với đề tài về vật liệu dẫn nhiệt bề mặt. Có thể nói, đây là dấu ấn đầu tiên giúp em dấn thân vào con đường nghiên cứu. Thiện được các thầy cô hỗ trợ rất nhiều về mặt máy móc, thiết bị, hóa chất cũng như là kinh nghiệm chuyên môn.

Đồng thời, đây cũng là bước ngoặt giúp Thiện được trình bày kết quả tại Giải thưởng Euréka IUH cũng như Hội nghị Khoa học Trẻ IUH năm 2023 và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trong cùng năm.

Những trải nghiệm ban đầu ấy không chỉ giúp Thiện rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, viết báo cáo và làm việc nhóm mà còn nuôi dưỡng sự tự tin khi trình bày trước hội đồng khoa học - bước đệm quan trọng cho hành trình nghiên cứu chuyên sâu sau này.

Song song với việc học tập, Thiện liên tục đạt học bổng khuyến học của IUH trong hầu hết các học kỳ, đồng thời nhận học bổng doanh nghiệp ngay từ năm nhất. Những phần thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực học tập mà còn là động lực để em theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu.

Từ những nền tảng ban đầu, Thiện tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu sang các công bố khoa học quốc tế.

Công bố đầu tiên của Chí Thiện về vật liệu che chắn nhiễu điện từ (EMI shielding materials) mang tên “Ultrathin Aramid Nanofiber Composites with Alternating Multilayered Structure of Silver Nanowires and Boron Arsenide: Toward Superior Electrically Insulating Thermoconductive Electromagnetic Interference Shielding Materials” được đăng trên ACS Applied Electronic Materials năm 2024, xếp loại Scopus Q1.

Đây là một lĩnh vực mới mẻ, có tính ứng dụng cao trong công nghiệp điện - điện tử hiện đại. Với Thiện, mỗi thí nghiệm, mỗi lần đọc tài liệu hay thử nghiệm thất bại đều là một phần quý giá trong hành trình khám phá khoa học.

“Trong công bố đầu tiên, em đảm nhận vai trò chính trong việc thiết kế ý tưởng, viết bản thảo và trả lời phản biện. Thời điểm đó, em còn khá bỡ ngỡ với quy trình triển khai thí nghiệm, xử lý và phân tích dữ liệu, đặc biệt là việc viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh.

Do đặc thù của sinh viên ngành kỹ thuật, khối lượng kiến thức trên lớp vốn đã rất lớn, nên việc cân bằng giữa học tập và nghiên cứu là một thử thách không nhỏ. Tuy đôi lúc chịu nhiều áp lực, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình và kiên nhẫn của thầy cô, em đã học được nhiều bài học quý giá: phải tỉ mỉ trong từng chi tiết, không nản lòng trước khó khăn và luôn linh hoạt tìm ra hướng giải quyết. Quan trọng hơn cả, em nhận ra rằng phản biện không phải là rào cản, mà là cơ hội để hoàn thiện công trình của mình.

Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất, bởi nó giúp em trưởng thành hơn rất nhiều trong tư duy và bản lĩnh nghiên cứu khoa học” Thiện bộc bạch.

gdvn-nckh-chi-thien.jpg

Bên cạnh đó, Chí Thiện đã tham gia với vai trò đồng tác giả ở công bố thứ hai mang tên “Layer-by-layer assembly of boron arsenide and copper nanoflake-based aramid nanofibers for thermoconductive electromagnetic interference shielding materials with superior mechanical flexibility and flame retardancy” đăng trên Journal of Industrial and Engineering Chemistry năm 2024, xếp loại Scopus Q1 và công bố thứ ba mang tên “Flexible Thermal Conductive Electromagnetic Interference Shielding of Liquid Metal-Based Silicon Polymer Composites: Strain Level Effect” đăng trên Journal of Applied Polymer Science năm 2025, xếp loại Scopus Q1.

Với vai trò đồng tác giả, hai công bố này đã mang lại cho Thiện nhiều trải nghiệm quý giá về cách làm việc nhóm trong nghiên cứu khoa học. Nam sinh học được cách lắng nghe ý kiến của từng thành viên, phân chia công việc hợp lý và cùng nhau tìm hướng giải quyết khi gặp khó khăn.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Thiện là những buổi thí nghiệm kéo dài suốt từ sáng sớm đến tối muộn; tuy mệt nhưng đầy ắp tiếng cười bởi ai trong nhóm cũng cháy hết mình cho mục tiêu chung. Chính những trải nghiệm ấy giúp nam sinh hiểu sâu hơn giá trị của tinh thần đồng đội và niềm đam mê nghiên cứu chân chính.

Không chỉ dừng lại ở các công bố quốc tế, Nguyễn Chí Thiện còn tích cực lan tỏa kết quả nghiên cứu tại nhiều hội nghị khoa học uy tín trong và ngoài nước.

Nam sinh đã tham gia cuộc thi Young Science Conference 2023 với vai trò Oral and Poster Presenter - người thuyết trình bằng miệng và poster, cùng nhóm sinh viên IUH đạt giải Poster xuất sắc; Hội thảo quốc tế về Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano (IWAMSN 2024); Hội nghị Hóa vô cơ Quốc gia 2025; Hội thảo quốc tế với chủ đề Sustainable chemistry and pharmacy 2025 tại IUH. Trong đó, Giải thưởng Euréka - Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2023 là cột mốc đặc biệt, đánh dấu bước trưởng thành mạnh mẽ trên con đường học thuật của Thiện.

Không giới hạn bản thân trong phạm vi học tập trong nước, Thiện còn chủ động vươn tầm quốc tế thông qua các chương trình trao đổi và thực tập học thuật do các tổ chức quốc tế tài trợ như JST Sakura Science Program - Nhật Bản năm 2024; tham gia khóa huấn luyện hè về điện hạt nhân do Đại học Liên bang Ural Summer University (Liên bang Nga) tổ chức năm 2025 và World Atomic Week năm 2025.

Với bảng thành tích nghiên cứu ấn tượng cùng tinh thần học tập nghiêm túc và cầu thị, Chí Thiện đang chuẩn bị tốt nghiệp sớm với tấm bằng loại Xuất sắc, khép lại hành trình đại học bằng những thành quả rực rỡ và niềm tự hào lớn lao.

“Chỉ cần đủ đam mê và nỗ lực thì nhất định sẽ thành công”

Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Chí Thiện đã xác định rõ định hướng cho mình là tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. Hiện tại, Thiện đang trong quá trình nộp hồ sơ xin học tiến sĩ tại 3 quốc gia Hàn Quốc, Úc và Mỹ với mong muốn được học tập và nghiên cứu trong môi trường quốc tế hiện đại, nơi có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức mới, công nghệ tiên tiến cùng phương pháp làm việc chuyên nghiệp.

“Ước mơ của em là trở thành một nhà nghiên cứu đồng thời là giảng viên đại học, có thể vừa tạo ra những công trình khoa học mang tính ứng dụng cao, vừa truyền cảm hứng cho sinh viên giống như cách mà các thầy cô đã truyền cảm hứng cho em. Mẫu hình mà em hướng đến là những nhà khoa học không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm với cộng đồng, luôn nỗ lực lan tỏa tri thức để đóng góp cho xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, em đã chuẩn bị cho bản thân mình các kỹ năng từ rất sớm như trau dồi tiếng Anh và kỹ năng nghiên cứu, tham gia viết bài báo khoa học, hội thảo chuyên ngành, đồng thời xây dựng hồ sơ học thuật đủ mạnh để chinh phục học bổng tiến sĩ.

Em tin rằng với sự kiên trì, nỗ lực và chuẩn bị kỹ lưỡng, em sẽ có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ học tập và phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế” Thiện khẳng định.

z7097139175487-fa5c8c79715031b4a70488ce52d986e7.jpg
Nam sinh luôn mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần nghiên cứu khoa học và niềm đam mê khám phá công nghệ đến các bạn sinh viên. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ thêm về phương pháp học tập để gặt hái được những thành tựu này, Nguyễn Chí Thiện bày tỏ, bí quyết của em nằm ở quan điểm sống: “Có thể mình không giỏi bằng người khác nhưng chỉ cần đủ đam mê và nỗ lực thì nhất định sẽ thành công”. Người khác có thể chỉ cần cố gắng một phần còn Thiện sẵn sàng cố gắng gấp mười lần như thế.

Trong học tập, nam sinh luôn đặt ra kế hoạch rõ ràng, chủ động tìm hiểu thêm tài liệu và mạnh dạn hỏi thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn. Thiện duy trì thói quen ôn tập mỗi ngày và thường tóm tắt kiến thức thành sơ đồ để dễ ghi nhớ.

Một điều thú vị là Chí Thiện thường trở thành “người thầy” trong nhóm bạn của mình. Sau giờ học hoặc trước kỳ thi, nhóm bạn thường họp nhóm ôn tập; Thiện sẽ tổng hợp kiến thức ngắn gọn, dễ hiểu và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Cách học này giúp nam sinh củng cố lại toàn bộ kiến thức, phát hiện những “lỗ hổng” qua câu hỏi bất ngờ từ bạn bè, từ đó nhớ lâu hơn và tự tin hơn.

Bên cạnh đó, Thiện luôn cố gắng giữ tinh thần linh hoạt, sẵn sàng học hỏi để tìm cách giải quyết mọi vấn đề. Em cũng cân bằng giữa học tập, nghỉ ngơi và thể thao, vì em tin rằng chỉ khi tinh thần thoải mái thì việc học mới thực sự hiệu quả.

Từ chính trải nghiệm của mình, Chí Thiện gửi gắm tới các bạn tân sinh viên rằng: đừng quá áp lực nếu thấy bản thân chưa giỏi ngay lập tức. Quan trọng là phải kiên trì, chăm chỉ và giữ vững niềm yêu thích với ngành học mà mình đã chọn. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, thành công chắc chắn sẽ đến.

Từ một sinh viên chập chững bắt đầu với đề tài cấp trường đến một người trẻ sở hữu ba công bố quốc tế Q1 và sớm đạt danh hiệu tốt nghiệp Xuất sắc, câu chuyện của Nguyễn Chí Thiện là minh chứng rằng: chỉ cần có đam mê, kiên trì và khát vọng vươn xa, bất cứ sinh viên nào cũng có thể chạm tới thành công. Thiện mong muốn hành trình của mình sẽ truyền thêm cảm hứng để các bạn sinh viên IUH tự tin bước đi trên con đường nghiên cứu khoa học.

Thúy Hiền