Hội nghị khoa học quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông quy tụ đông đảo chuyên gia

16/10/2025 15:56
Thi Thi

GDVN - Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 24 về Công nghệ Thông tin và Truyền thông diễn ra từ ngày 16-17/10, do Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN chủ trì.

Sáng ngày 16/10, Hội nghị Khoa học quốc tế lần thứ 24 về Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã chính thức khai mạc.

Đồng chủ trì Hội nghị có: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư Eryk Dutkiewicz (Đại học Công nghệ Sydney, Úc); Giáo sư Supavadee Aramvith (Đại học Chulalongkorn, Thái Lan); Giáo sư Songlin Sun (Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh, Trung Quốc); Giáo sư David Banjerdpongchai (Đại học Chulalongkorn, Thái Lan).

gdvn-hoi-nghi-3830.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 24 về Công nghệ Thông tin và Truyền thông hướng tới việc tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi tri thức và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và thiết kế vi mạch bán dẫn.

Phát biểu tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, trong những năm gần đây, công nghệ thông tin và truyền thông đã và đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống con người - từ giáo dục, y tế cho đến công nghiệp và xã hội. Trung tâm của những chuyển đổi này là những đột phá vượt bậc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy, công nghệ bán dẫn, Internet vạn vật (IoT), truyền thông không dây, và các mạng di động thế hệ mới 5G/6G.

gs-tu.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

"Hội nghị ISCIT 2025 là diễn đàn quý báu để các nhà nghiên cứu chia sẻ kết quả, trình bày các công trình mới, và cùng nhau khám phá các hướng nghiên cứu liên ngành - nơi phần cứng, phần mềm và trí tuệ nhân tạo giao thoa. Thông qua các phiên thảo luận cởi mở và hợp tác quốc tế, chúng tôi tin tưởng rằng hội nghị năm nay sẽ góp phần định hình tương lai công nghệ, hướng tới một thế giới thông minh hơn, kết nối hơn và phát triển bền vững hơn", Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú bày tỏ.

Năm nay, Hội nghị ISCIT 2025 quy tụ hơn 120 nhà khoa học, với 5 báo cáo mời và hơn 72 báo cáo khoa học (được lựa chọn từ 127 báo cáo toàn văn) được trình bày tại các phiên toàn thể và chuyên đề của hội nghị, tập trung vào các chủ đề trọng tâm như trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhúng, truyền thông không dây, và thiết kế vi mạch. Đây cũng là lần đầu tiên ISCIT được tổ chức tại Hà Nội - một thành phố kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa khoa học và văn hóa.

dscf1371.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Erik Dutkiewicz - Đại học Công nghệ Sydney, Úc.

Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Erik Dutkiewicz (Đại học Công nghệ Sydney, Úc) khẳng định: "Trong hơn hai thập kỷ qua, ISCIT đã khẳng định vị thế là một diễn đàn khoa học uy tín thường niên, quy tụ các nhà nghiên cứu, học giả và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới nhằm trao đổi tri thức và thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông".

Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, diễn giả cũng đã trình bày các báo cáo, thảo luận các vấn đề xoay quanh nghiên cứu, tạo nên một không gian kết nối quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số đang không ngừng phát triển. Theo đó, các chuyên gia, nhà khoa tập trung thảo luận và công bố các kết quả nghiên cứu liên quan đến:

Thứ nhất, mạch và hệ thống: Xử lý tín hiệu tương tự và hỗn hợp; mạch và hệ thống giao diện não - máy; mạch và hệ thống cho truyền thông; hệ thống truyền thông nhúng; kiến trúc phần cứng cho trí tuệ nhân tạo; thiết bị IoT, thiết bị đeo và cảm biến thông minh; thiết kế tiêu thụ năng lượng thấp và VLSI; tính toán neuromorphic; công nghệ 5G và sau 5G.

Thứ hai, truyền thông không dây: Truyền thông và cảm nhận kết hợp; MIMO, MIMO đa người dùng và MIMO quy mô lớn; mạng không đồng nhất và mạng tế bào nhỏ; mô hình kênh và lan truyền tín hiệu; truyền thông phân tán và hợp tác; ăng-ten thông minh và xử lý không gian - thời gian; an ninh truyền thông; truyền thông vũ trụ; bề mặt thông minh có thể cấu hình lại; truyền thông cực tin cậy độ trễ thấp.

Thứ ba, mạng thế hệ mới: mạng 5G và 6G; mạng IoT, quản lý dữ liệu, khai phá, hợp nhất và hiệu quả năng lượng; hệ thống giao thông thông minh hợp tác; mạng cho đô thị thông minh; mạng y tế ubiquitous; mạng WLAN và mạng phương tiện; mạng dựa trên SDN, NFV và điện toán đám mây; cung cấp, giám sát và quản lý mạng; ứng dụng Internet mới nổi; thiết kế tiết kiệm năng lượng và truyền thông xanh; bảo mật và quyền riêng tư mạng.

Thứ tư, trí tuệ nhân tạo cho truyền thông và công nghệ thông tin: Truyền thông được hỗ trợ bởi AI; mạng không dây được hỗ trợ bởi; ứng dụng di động được hỗ trợ bởi AI; logic mờ và mạng nơ-ron; học máy tổng quát; học sâu; phương pháp thống kê và xác suất; kỹ thuật dựa trên tri thức; phân tích dữ liệu lớn; xử lý hình ảnh, video và giọng nói; xử lý ngôn ngữ tự nhiên; phân tích thông tin y sinh.

dscf1400.jpg
Diễn giả trình bày báo cáo tại Hội nghị.
dscf1425.jpg
Hội nghị đã tạo nên một diễn đàn trao đổi học thuật cởi mở.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 24 về Công nghệ Thông tin và Truyền thông:

ah-dan.jpg
anh.jpg
561441560-1253228456822514-7066829831416775475-n.jpg
dien-gia.jpg

Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập từ năm 2001, có sứ mệnh đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sỹ, tham gia đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin tại các trường đại học và các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin - Truyền thông nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, phổ cập công nghệ mới cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước.

Viện Công nghệ Thông tin có mạng lưới hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

Trong thời gian qua, các nhà khoa học của Viện Công nghệ Thông tin đã triển khai nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ hợp tác với các đối tác quốc tế, công bố nhiều công trình khoa học chung với các học giả quốc tế.

Thi Thi