Đào tạo kết hợp Pickleball với Quần vợt, ngành học hút thí sinh sau nhiều năm khó tuyển

29/10/2025 06:50
Hồng Mai

GDVN - Năm học 2025-2026, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng chính thức đưa bộ môn Pickleball vào chuyên ngành đào tạo, kết hợp với bộ môn Quần vợt.

Pickleball là môn thể thao còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng phát triển khá nhanh khi thu hút đông đảo người chơi vì dễ tiếp cận. Nắm bắt xu hướng này, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng (DSU) đã quyết định đưa Pickleball vào chương trình đào tạo chính quy từ năm học 2025 - 2026.

Chuyên ngành Quần vợt - Pickleball thu hút sinh viên đăng ký

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Dương Mạnh Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng cho biết, Pickleball là môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và tại Việt Nam, phong trào tập luyện bộ môn này đã và đang lan tỏa nhanh, thu hút nhiều đối tượng, từ người trẻ đến người trung niên.

Cùng với đó, đầu năm 2025, nhà trường được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Đà Nẵng) cho ba chương trình đào tạo gồm: Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao và Quản lý thể dục thể thao. Trên cơ sở khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài và bắt kịp xu hướng xã hội, nhà trường đã đưa bộ môn Pickleball vào chương trình đào tạo của cả ba ngành trên dưới dạng môn học tự chọn, phù hợp với nhu cầu phát triển thể thao hiện nay.

“Bộ môn Pickleball đã phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm gần đây và ngày càng thu hút đông đảo người tập luyện. Nắm bắt xu hướng đó, trong suốt hơn một năm qua nhà trường đã nghiên cứu và chuẩn bị chương trình bộ môn này để chính thức đưa vào chương trình đào tạo”, thầy Thắng chia sẻ.

Tiến sĩ Dương Mạnh Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Ảnh: website nhà trường

Tiến sĩ Dương Mạnh Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Ảnh: website nhà trường

Theo vị phó hiệu trưởng, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên trường triển khai chương trình đào tạo Pickleball, cũng là chương trình đầu tiên trong hệ thống trường đại học thể dục thể thao tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đáng chú ý, nhiều năm qua, trường không tuyển sinh được chuyên ngành Quần vợt. Tuy nhiên, khi kết hợp Pickleball với Quần vợt trong năm học này, nhà trường đã thu hút được gần 20 sinh viên đăng ký chuyên ngành, đủ để mở một lớp chuyên sâu.

Pickleball có nhiều điểm tương đồng với Quần vợt nên sinh viên dễ dàng tiếp cận và làm quen. Đây cũng là hướng mở để thu hút người học và đa dạng hóa lựa chọn chuyên ngành thể thao.

Theo chương trình của nhà trường, sinh viên chuyên ngành này sẽ học 24 tín chỉ, trong đó một nửa dành cho Quần vợt và một nửa cho Pickleball.

Thầy Thắng cho biết thêm: “Pickleball là môn thể thao dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi, tuy nhiên, để phát triển thành một môn học chuyên sâu trong đào tạo, vẫn cần thêm thời gian và quá trình hoàn thiện giáo trình, phương pháp giảng dạy”.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, mục tiêu chương trình đào tạo của trường không phải nhằm đào tạo vận động viên hay đào tạo huấn luyện viên cho một môn thể thao cụ thể, mà tập trung trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kỹ năng về thể thao.

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, sinh viên còn được học các phương pháp huấn luyện, giảng dạy, tổ chức thi đấu, làm trọng tài, tổ chức sự kiện thể thao, điều hành và quản lý bộ môn Pickleball… Mục tiêu là giúp các em có thể đảm nhận nhiều vị trí việc làm khác nhau trong lĩnh vực thể thao sau khi ra trường.

“Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân huấn luyện thể thao, trong đó phụ lục văn bằng ghi rõ chuyên sâu bộ môn Pickleball, thể hiện định hướng đào tạo và kỹ năng chuyên biệt mà người học được trang bị”, thầy Thắng thông tin.

Điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên trong đào tạo bộ môn Pickleball

Để triển khai chương trình đào tạo mới, nhà trường đã có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và điều kiện học tập cho sinh viên. Đây cũng là bước khởi đầu để Pickleball từng bước được giảng dạy, tập luyện bài bản trong môi trường đại học.

Theo Tiến sĩ Dương Mạnh Thắng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng là một trong những cơ sở đào tạo thể dục thể thao có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và rèn luyện của sinh viên. Riêng với bộ môn Pickleball, nhà trường đã chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện tập luyện, trong đó có sân đạt chuẩn và nhà tập luyện phục vụ giảng dạy, thi đấu.

Về đội ngũ giảng viên, phần lớn giảng viên của trường đã nhanh chóng tiếp cận bộ môn Pickleball nhờ có nền tảng chuyên môn từ các môn thể thao có tính tương đồng như Quần vợt, Cầu lông hay Bóng bàn. Nhiều giảng viên đã chủ động tham gia các khóa bồi dưỡng, được cấp chứng nhận, thậm chí có giảng viên đã có chứng chỉ quốc tế về Pickleball. Vì vậy đội ngũ giảng dạy hoàn toàn sẵn sàng đảm nhận học phần mới này.

z7163951868217-62cf09491991797b91844c08708daffb.jpg
Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng tham gia bộ môn Pickleball. Ảnh: NTCC

Thầy Thắng cho hay: “Theo quan sát của tôi, sinh viên theo học Pickleball dễ dàng làm quen và thể hiện sự hứng thú ngay từ những buổi đầu. Ngoài giờ học chính khóa, nhiều sinh viên còn chủ động ra sân tập luyện thêm. Không chỉ sinh viên chuyên ngành, mà cả sinh viên các ngành học khác trong trường cũng tích cực tham gia”.

Song, vị phó hiệu trưởng cho biết, nếu tập luyện không đúng kỹ thuật, người chơi có thể gặp các vấn đề về lưng hoặc gối. Tuy nhiên, ở góc độ phong trào, đây là môn thể thao đang tạo được sự hào hứng và tích cực cho người tham gia.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng cũng bày tỏ: “Khi đưa bộ môn Pickleball vào chương trình đào tạo, nhà trường mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về lợi ích của Pickleball như một môn thể thao phát triển sức khỏe, tinh thần đồng đội và kỹ năng giải trí lành mạnh cho cộng đồng học sinh, sinh viên và người dân”.

Pickleball ra đời vào năm 1965 tại Mỹ và trong 3 năm trở lại đây nổi lên như một hiện tượng mới trong làng thể thao thế giới. Đây là môn thể thao kết hợp giữa các môn bóng bàn, cầu lông và tennis nhưng kích thước vợt đánh và sân lại rất khác so với các môn thể thao đó, có thể chơi được cả trong nhà lẫn ngoài trời. [1]

Tháng 3/2025, Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng đã được thành lập. Cùng thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đề nghị các đơn vị, trường học phát động phong trào tập luyện và thi đấu môn Pickleball trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/pickleball-la-mon-gi-choi-nhu-the-nao-790065

Hồng Mai