Năm 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 tân phó giáo sư

27/11/2025 06:25
Thúy Hiền

GDVN - Các ngành có ứng viên đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025 của ULIS gồm: ngành Khoa học giáo dục (2 người); ngành Ngôn ngữ học (1 người).

Theo danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) có 3 giảng viên đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Các ngành có ứng viên đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025 của nhà trường gồm: ngành Khoa học Giáo dục (2 người); ngành Ngôn ngữ học (1 người).

Cụ thể, ở ngành Khoa học Giáo dục, một trong những tân phó giáo sư của nhà trường là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Nhã - Trưởng khoa Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh.

Cô Nhã sinh ngày 19/2/1979, quê tại tỉnh Ninh Bình. Tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Nhã đã có 19 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của cô là Phát triển chương trình và tài liệu dạy học tiếng Anh; Phương pháp dạy học tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, cô Nhã đã hướng dẫn 10 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu cấp trường và 1 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; xuất bản 2 sách chuyên khảo và 6 sách tham khảo. Ngoài ra, cô còn là tác giả của 2 chương trình đào tạo trực tuyến đã đưa vào sử dụng, tham gia biên soạn 3 chương trình tiếng Anh cấp Quốc gia, chủ trì các hoạt động hợp nghiên cứu và tư vấn quốc tế với Trường Đại học Lancaster (Vương quốc Anh), Đại sứ quán Úc, tổ chức WWF.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Nhã đã công bố 6 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín; 2 bài viết kỷ yếu hội thảo quốc tế; 8 bài báo trên tạp chí trong nước uy tín.

Đặc biệt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Nhã từng nhận bằng khen cấp Bộ, bằng khen cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

gdvn-tong-hop-pgs-ulis.jpg
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 tân phó giáo sư năm 2025.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Bích Thủy - Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp là một trong những tân phó giáo sư của nhà trường năm 2025.

Theo hồ sơ đăng ký, cô Thủy sinh ngày 13/4/1976, quê tại tỉnh Nam Định (cũ). Tính đến nay, cô đã có 22 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Bích Thủy đã hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; xuất bản 1 sách chuyên khảo thuộc nhà xuất bản có uy tín; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và 1 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, cô Thủy đã công bố 17 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín. Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của cô là Giảng dạy tiếng Pháp và Kiểm tra đánh giá tiếng Pháp.

Trong quá trình công tác, tân phó giáo sư Đỗ Thị Bích Thủy đã nhận được nhiều thành tích như: danh hiệu “Gương mặt giảng viên ULIS” năm học 2023-2024 do Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng; giấy khen do có tổng giờ nghiên cứu khoa học cao nhất trong 3 năm liên tiếp gần nhất năm học 2022-2023; danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015 do Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen tặng; bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017 do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khen tặng.

Ở ngành Ngôn ngữ học, năm 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 1 tân phó giáo sư. Đó là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Trưởng khoa Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh.

Cô Tâm sinh ngày 15/9/1982, quê tại Thành phố Hải Phòng. Tính đến nay, cô đã có 18 năm 10 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Các hướng nghiên cứu của cô là Ngôn ngữ học ứng dụng; Ngôn ngữ học chức năng; Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ; Tiếng Anh toàn cầu.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm đã hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và 31 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; chủ biên 1 cuốn sách chuyên khảo viết bằng tiếng Anh.

Cô đã chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 1 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và là thư ký khoa học của 1 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước.

Tân phó giáo sư Nguyễn Thị Minh Tâm đã công bố tổng 44 bài báo/báo cáo khoa học; trong đó có 21 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí trong nước, 5 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, 9 báo cáo khoa học tại hội thảo quốc gia, 9 báo cáo khoa học tại hội thảo quốc tế.

Thúy Hiền