Hành trình chinh phục danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" của nữ sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

16/01/2026 06:23
Phạm Linh

GDVN - Trịnh Thị Nhung - sinh viên Trường ĐH Sư phạm HN là 1 trong những gương mặt tiêu biểu cho hành trình nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện.

Trịnh Thị Nhung (sinh năm 2004) sinh ra và lớn lên tại Thanh Hoá, hiện là sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Ngữ văn tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bằng sự phấn đấu trong học tập và tích cực tham gia công tác Đoàn - Đội, Nhung đã xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2025.

Ước mơ trở thành giáo viên truyền lại cho các thế hệ học sinh ngọn lửa yêu nước

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trịnh Thị Nhung cho biết, ngay từ khi học lớp 6 em đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên. Trong đó, Nhung đặc biệt yêu thích môn Ngữ Văn.

Các thầy cô đã vun đắp cho nữ sinh tình yêu văn chương để cô gái ấy “được sống với văn và say mê văn học đúng nghĩa”. Sự tò mò và say mê văn học của em đã vượt lên mọi nỗi lo sợ, sự tự ti để trưởng thành trong vòng tay của thầy cô và gia đình.

Tình yêu đó ngày càng lớn dần khi Nhung bước vào bậc trung học phổ thông. Tại Trường Trung học phổ thông Như Thanh (xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá), em có cơ hội được thể hiện bản thân qua các kỳ thi chọn học sinh giỏi. Nhung từng đạt giải Nhì Kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Từ niềm đam mê đó, Nhung quyết tâm theo đuổi con đường sư phạm để trở thành giáo viên. Nữ sinh thi đỗ vào Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhớ lại hành trình khi ấy, cô gái sinh năm 2004 cho biết, đó là một hành trình “không hề dễ dàng” khi bản thân đứng giữa nhiều lựa chọn và những nỗi lo về tương lai.

Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trịnh Thị Nhung đã hăng hái tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Em đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và giành được học bổng 2 kỳ liên tiếp trong năm học 2023-2024.

Nhung cũng tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn - Đội và nhận được nhiều khen thưởng của Đoàn trường như: nhiều năm liên tiếp có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Đoàn thanh niên, thành tích xuất sắc trong công tác Lễ tân hành chính Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của học sinh, sinh viên (các năm học 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025).

Đặc biệt, Nhung đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng uỷ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức năm 2024.

Dấu ấn đặc biệt mà nữ sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhớ nhất chính là thời gian tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Chia sẻ về trải nghiệm đầy ý nghĩa này, nữ sinh cho biết bản thân rất tự hào và phấn khích khi được lựa chọn để góp sức vào sự kiện tiêu biểu của toàn Đảng, toàn dân. Em kể lại bản thân đã thức xuyên đêm để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và “phần thưởng cho mọi nỗ lực của em là được đi trong tiếng hò reo của nhân dân".

Với Nhung, cảm hứng về tình yêu nước ấy phần nào đã củng cố thêm ước mơ trở thành một nhà giáo mẫu mực, truyền lại cho các thế hệ học sinh ngọn lửa của tình yêu Tổ quốc thiêng liêng.

Hành trình đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tích ở trường như vậy nhưng Trịnh Thị Nhung chia sẻ, em đã từng trải qua khoảng thời gian mệt mỏi và tưởng chừng như muốn bỏ cuộc trên hành trình tìm kiếm giá trị của bản thân.

Nhung biết đến danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” vào năm nhất đại học khi được nhìn thấy các sinh viên khoá trên nhận danh hiệu này. Em đã từng nghĩ các anh chị rất xuất sắc, bản thân có lẽ chẳng bao giờ có thể đạt được danh hiệu cao quý này.

Vậy nhưng chính các anh chị sinh viên khóa trước đã mở rộng vòng tay đón nhận em vào Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Ngữ văn, giúp Nhung nuôi dưỡng sự tự tin và ấp ủ về một ngày được đứng trên bục nhận giải thưởng như các anh chị đã từng.

Là một cô gái với niềm đam mê “xê dịch”, ngoài việc tham gia các hoạt động tình nguyện, ngoại khoá nên ngoài giờ học, Nhung dành thời gian để khám phá văn hóa của các vùng miền và đã đặt chân tới 21/34 tỉnh/thành trên cả nước.

Những hiểu biết văn hoá và niềm đam mê khám phá đã giúp em rất nhiều trong việc học tập và nghiên cứu. Trịnh Thị Nhung đã đạt được giải Nhì và giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ cấp Khoa năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025.

Từ đây, Nhung đã được tín nhiệm bầu làm Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Ngữ văn năm học 2024-2025.

Kinh nghiệm và trải nghiệm đó cũng giúp em thành công trong vai trò tham gia tổ chức chương trình Ngày Tết học sinh, sinh viên Xuân Ất Tỵ năm 2025 của Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3-nhung-va-doi-sinh-vien-tinh-nguyen-ktx-truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-anh-nvcc.jpg
Nhung là một trong những thành viên trong Ban Tổ chức chương trình Ngày Tết học sinh Xuân Ất Tỵ năm 2025 của Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, không phải hành trình nào cũng dễ dàng, Nhung chia sẻ em đã từng bỏ lỡ danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" trong năm hai và năm ba đại học bởi chưa hoàn thành cùng một tiêu chí “Hội nhập tốt”. Điều đó khiến em cảm thấy thất vọng và nghi ngờ bản thân. Nhung thậm chí từng nhiều lần muốn từ bỏ, cho rằng bản thân không đủ năng lực để xứng đáng với danh hiệu đó.

Sau cùng, với niềm mong mỏi “không còn gì phải nuối tiếc sau 4 năm đại học”, cô gái ấy đã quyết định “đánh cược” tất cả vào năm cuối. Em đã nỗ lực vừa hoàn thành chương trình học, vừa thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đồng thời theo đuổi toàn diện các tiêu chí rèn luyện, đặc biệt là rèn luyện ngoại ngữ, lấy chứng chỉ Tiếng Anh để đáp ứng tiêu chí Hội nhập tốt mà bản thân đã bỏ lỡ nhiều lần trước.

Trong khoảng thời gian đó, thầy cô, bạn bè và đặc biệt là gia đình đã luôn sát cánh cùng Nhung, hỗ trợ em nhiều mặt, đặc biệt là về tinh thần để nữ sinh có thể lấy lại tự tin và tiếp tục nỗ lực trong hành trình chinh phục danh hiệu này.

Cuối cùng sau nhiều nỗ lực, Nhung đã xuất sắc đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2025.

“Em cảm thấy tất cả sự may mắn của năm 2025 đã dồn lại vào tháng 12 khi bản thân liên tiếp nhận được nhiều tin vui trước khi tạm biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”, Nhung chia sẻ niềm xúc động và bất ngờ khi nhận được thông báo đạt danh hiệu.

1-trinh-nhung-tai-chuong-trinh-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-hoc-sinh-sinh-vien-viet-nam-9-1-1950-9-1-2026-anh-nvcc-3917.jpg
Nữ sinh xuất sắc đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: NVCC

Theo Nhung, điều lớn nhất tạo nên thành công của em chính là thay đổi được “thói quen trì hoãn”.

Để đạt được danh hiệu này đã thay đổi em rất nhiều, cả trong học tập và đặc biệt là trong suy nghĩ, lối sống. Em nhận thấy bản thân cần thay đổi thói quen trì hoãn để không đánh mất nhiều cơ hội như trước đây. Và hơn cả, danh hiệu này đã giúp em không còn nghi ngờ về năng lực của bản thân, em tự tin và vui vẻ đón nhận mọi thứ.

Với Nhung, sinh viên 5 tốt vừa là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành vừa là điểm khởi đầu cho những dự định và mục tiêu lớn hơn sắp tới. Chắc chắn, chặng đường tiếp theo sẽ có rất nhiều thử thách nhưng em tin rằng với nội lực bên trong cùng với tình yêu và niềm tin của mọi người xung quanh sẽ giúp em làm tốt hơn như thế nữa.

Đối với các bạn sinh viên mới bước vào cánh cổng đại học và còn đang băn khoăn trong việc cân đối giữa học tập và tham gia các hoạt động, phong trào, Nhung mong rằng các bạn luôn giữ được sự tự tin và cân bằng cả hai hoạt động. Dù ở bất kể môi trường nào cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình, chỉ cần bản thân đủ cố gắng, đủ kiên trì để theo đuổi nó.

“Em mong rằng các bạn sinh viên năm nhất hãy cố gắng trải nghiệm, tham gia nhiều hoạt động phong trào để rèn luyện thêm các kỹ năng mà việc học trong sách vở không có được.

Trong những năm tháng đại học, việc chủ động tham gia vào các hoạt động của Đoàn - Đội bên cạnh trách nhiệm học tập sẽ giúp sinh viên tiến bộ từng ngày, phát triển toàn diện. Việc giữ được sự cân bằng trong tâm lý, hướng tới điều tích cực và vượt qua những suy nghĩ tiêu cực cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự tự tin cá nhân và niềm tin vào khả năng thay đổi cuộc sống của chính mình”, Nhung chia sẻ.

Phạm Linh