Trường Đại học Y-Dược Huế: Nguồn thu hơn 93% đến từ học phí dù chỉ số KHCN tăng mạnh

28/01/2026 06:27
Hải Đường

GDVN - Năm 2024, biên độ hoạt động trung bình 3 năm của trường đạt 23,3% (gấp 1,5 lần năm 2023); chỉ số tăng trưởng bền vững đạt 29,79% (gấp 1,8 lần năm 2023).

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiền thân là Khoa Y thuộc Viện đại học Huế, được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957. Đến năm 1961, trường được đổi tên thành Trường Đại học Y khoa Huế thuộc Viện Đại học Huế. Năm 1979, Trường Đại học Y khoa Huế và Bệnh viện Trung ương Huế được hợp nhất để trở thành Học viện Y Huế trực thuộc Bộ Y tế. Đến năm 1989, Trường Đại học Y khoa Huế lại được tách ra và trực thuộc Bộ Y tế.

Từ năm 1994, Trường Đại học Y khoa Huế trở thành trường đại học thành viên của Đại học Huế, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 26 tháng 3 năm 2007, Trường Đại học Y khoa Huế được đổi tên thành Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế theo quyết định số 334/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sứ mạng của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ, khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tầm nhìn phát triển Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế theo mô hình Trường - Viện đạt chuẩn cấp quốc gia vào năm 2030 và hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045.

Hiện Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy là Hiệu trưởng nhà trường.

Nhiều chỉ số tăng trưởng vượt trội

Theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, Tiêu chí 6.2 quy định số lượng công bố khoa học và công nghệ tính bình quân trên một giảng viên toàn thời gian không thấp hơn 0,3 bài/năm; riêng đối với cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ không phải trường đào tạo ngành đặc thù không thấp hơn 0,6 bài/năm trong đó số bài có trong danh mục Web of Science hoặc Scopus (có tính trọng số theo lĩnh vực) không thấp hơn 0,3 bài/năm.

Tại Báo cáo thường niên năm 2025 (số liệu năm 2024) ký ngày 4/7/2025 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, theo bảng các chỉ số đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ, số công bố khoa học/giảng viên của trường là 0,6 bài/năm ở năm 2023 và tăng lên 1 bài/năm ở năm 2024. Số công bố WoS, Scopus/giảng viên là 0,3 bài/năm ở năm 2023 và tăng lên 0,5 bài/năm ở năm 2025.

Tỷ trọng thu khoa học - công nghệ ở năm 2023 và năm 2024 của trường đều duy trì ở mức 5%. Năm 2024, tổng số bài báo khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận không nằm trong danh mục WoS, Scopus và bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 283 bài (tăng 38 bài so với năm 2023). Tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực là 202 bài; tăng 44 bài.

Bên cạnh đó, nhà trường có tổng 239 đề tài nghiên cứu khoa học trong năm gồm 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tỉnh; 75 đề tài cấp Đại học Huế; 152 đề tài cấp cơ sở.

Như vậy, các chỉ số về khoa học và công nghệ năm 2024 của nhà trường đều vượt mức Chuẩn đề ra, có xu hướng tăng trưởng so với năm 2023.

khcn-y-duoc-hue.png
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2024. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng và số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, nhà trường cho biết: Trong chiến lược phát triển, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột then chốt, song hành với hoạt động đào tạo.

Hoạt động nghiên cứu khoa học đã được đưa vào nề nếp và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Nhà trường luôn chú trọng thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên triển khai các đề tài nghiên cứu ở tất cả các cấp, từ cấp cơ sở đến các đề tài cấp Đại học Huế, cấp tỉnh, cấp Bộ và các chương trình hợp tác, Nghị định thư. Hằng năm, các đề tài cấp cơ sở đều được cấp kinh phí phù hợp để khuyến khích nghiên cứu và nâng cao năng lực khoa học, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ trẻ và sinh viên.

Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh công tác công bố quốc tế thông qua các chính sách khuyến khích và khen thưởng đối với các bài báo đăng trên các tạp chí uy tín thuộc hệ thống Web of Science, Scopus, DOAJ, cũng như các bài báo tiếng Anh đăng trên Tạp chí Y Dược Huế. Từ năm 2024, mức hỗ trợ và khen thưởng cho công bố khoa học đã được điều chỉnh tăng, tạo động lực cho giảng viên đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu và công bố kết quả.

Một trong những chiến lược quan trọng khác là nâng cao chất lượng Tạp chí Y Dược Huế theo định hướng chuẩn hóa và hội nhập quốc tế. Nhà trường khuyến khích gia tăng số lượng bài báo tiếng Anh, coi đây là giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng học thuật, khả năng trích dẫn và mức độ lan tỏa của các công trình nghiên cứu, đồng thời xây dựng uy tín học thuật của tạp chí trong khu vực và quốc tế.

Thêm vào đó, trường thường xuyên tổ chức và đăng cai nhiều hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ giảng viên tham gia các diễn đàn học thuật chuyên ngành. Những hoạt động này góp phần tạo ra môi trường nghiên cứu năng động, tăng cường kết nối học thuật và khuyến khích giảng viên tích cực triển khai các đề tài, công bố các kết quả nghiên cứu có giá trị.

Gia tăng nguồn thu từ khoa học công nghệ

Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT quy định: Cơ sở giáo dục đại học duy trì được cân đối tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng phát triển bền vững.

Tiêu chí 4.1. Biên độ hoạt động, được xác định bằng chênh lệch thu chi trên tổng thu, tính trung bình 3 năm gần nhất nằm trong phạm vi từ 0% đến 30%.

Tiêu chí 4.2. Chỉ số tăng trưởng bền vững, được xác định bằng trung bình cộng tốc độ tăng tổng thu và tốc độ tăng phần thu ngoài học phí, ngoài ngân sách Nhà nước/nhà đầu tư hỗ trợ chi thường xuyên trong 3 năm gần nhất, không âm.

Về kết quả tài chính, Báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cho thấy, năm 2024, biên độ hoạt động trung bình 3 năm của trường đạt 23,3% (gấp 1,5 lần năm 2023) và chỉ số tăng trưởng bền vững đạt 29,79% (gấp 1,8 lần năm 2023).

Năm 2024, tổng thu của nhà trường là 349,304 tỷ đồng. Trong đó, thu từ giáo dục và đào tạo là 329,4 tỷ đồng; bao gồm nguồn thu từ học phí, lệ phí từ người học là 325,852 tỷ đồng (chiếm 93,2% trên tổng thu). Nguồn thu từ khoa học và công nghệ là 19,457 tỷ đồng (chiếm 5,5% tổng thu).

gdvn-bieu-do-nguon-thu-y-duoc-hue.jpg
Cơ cấu nguồn thu của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong năm 2023 và năm 2024. Biểu đồ: Hải Đường.

Chia sẻ về những nguyên nhân khiến nguồn thu từ học phí chiếm tỷ trọng lớn, trong khi các nguồn thu khác còn khiêm tốn, nhà trường cho biết: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế với sứ mạng chính là đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao ở cả bậc đại học và sau đại học nên nguồn thu chủ yếu từ học phí là điều tất yếu.

Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính từ năm 2022, khi mà Nhà nước không còn hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên, buộc trường phải tăng cường nguồn thu học phí để duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào học phí không chỉ gây áp lực tài chính cho người học mà còn tiềm ẩn rủi ro đối với tính bền vững tài chính của nhà trường. Vì vậy, việc giảm dần sự phụ thuộc vào học phí và phát triển nguồn thu từ khoa học và công nghệ là điều cần thiết để đảm bảo sự cân đối tài chính lâu dài.

Để đạt được mục tiêu này, nhà trường đã và đang xây dựng lộ trình tăng cường nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, qua đó gia tăng nguồn thu từ các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ. Nhà trường cũng đang tích cực tìm kiếm các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn vay từ nước ngoài để xây dựng các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nhằm biến kết quả nghiên cứu thành nguồn lực tài chính.

Một trong những giải pháp quan trọng là khuyến khích giảng viên tham gia các nghiên cứu có thu, thông qua cơ chế phân chia lợi ích hợp lý, tạo động lực cho hoạt động khoa học gắn kết chặt chẽ với thị trường. Ngoài ra, nhà trường cũng đang vận động và triển khai các đề án mở rộng trường và Bệnh viện Trường từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn ODA, nhằm tăng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người học, từ đó giảm gánh nặng tài chính từ học phí.

Đồng thời, phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo đặt hàng và nhu cầu xã hội cũng là một hướng đi quan trọng để tăng nguồn thu mà không làm gia tăng áp lực đối với sinh viên chính quy. Hơn nữa, việc huy động nguồn lực xã hội hóa và tăng cường sự hỗ trợ từ Nhà nước thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu đặt hàng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong tương lai.

Trường mở 1 ngành mới trong năm 2025

Ngày 28/4/2025, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế công bố đề án mở ngành Y học gia đình trình độ thạc sĩ. Tuy nhiên, theo thông báo tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đăng tải tháng 9/2025 không tuyển sinh ngành này.

Lý giải về vấn đề này, nhà trường cho hay, mặc dù đề án mở ngành Y học gia đình trình độ thạc sĩ của trường được công bố công khai từ tháng 4/2025, tuy nhiên thời điểm này Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có quyết định cho phép trường đào tạo. Vì vậy, trong thông báo số 2628/TB-ĐHYD ngày 19/5/2025 về việc tuyển sinh cao học tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (đợt 3 - tháng 9 năm 2025 của Đại học Huế) chưa có mã ngành Y học gia đình trình độ thạc sĩ.

Ngày 1 tháng 8 năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định số 2200/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế đào tạo ngành Y học gia đình trình độ thạc sĩ. Sau khi có quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế đã có thông báo số 1174/TBĐHH ngày 4 tháng 8 năm 2025 về việc tuyển sinh cao học (bổ sung) năm 2025, ngành Y học gia đình (mã số: 8729001) và trường có thông báo số 4270/TB-ĐHYD ngày 4/8/2025 về tuyển sinh cao học ngành Y học gia đình trình độ thạc sĩ (bổ sung vào đợt 3 - tháng 9 năm 2025 của Đại học Huế).

Tuyển sinh cao học được Đại học Huế thực hiện theo kế hoạch chung cho toàn thể các trường thành viên, gồm 4 đợt vào tháng 3, 6, 9 và tháng 12 hàng năm. Trong đó, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có tổ chức kỳ thi riêng đánh giá năng lực chuyên môn của thí sinh làm điểm tiêu chí 3 gửi lên Đại học Huế để Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế xét tuyển.

Ngày 14 tháng 10 năm 2025, Đại học Huế có quyết định số 1772/QĐ-ĐHH về việc công nhận học viên cao học đợt 3 năm 2025 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, trong đó có 4 học viên cao học ngành Y học gia đình trúng tuyển.

Hải Đường