Nguyễn Ngọc Yến Trang (sinh năm 2003), sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn trường đợt 2 năm 2025 với điểm GPA 3.88/4.0.
Từng là học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Yến Trang có nhiều cơ hội theo đuổi các ngành liên quan đến ngoại ngữ như biên - phiên dịch. Tuy nhiên, nữ sinh đã mạnh dạn bước ra khỏi những định hướng an toàn đó để tự thử thách bản thân với lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật và gặt hái được “quả ngọt” bằng nhiều thành tích nổi bật trong suốt quá trình gắn bó với giảng đường đại học.
Ghi dấu ấn từ môi trường học tập trong nước đến quốc tế
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Yến Trang cho biết, lý do lựa chọn theo học ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng xuất phát từ sự phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân của bản thân.
“Em yêu thích các lĩnh vực kỹ thuật, tự nhiên, tư duy logic và mong muốn được tham gia vào các công trình có giá trị thực tiễn cao. Bên cạnh đó, qua tìm hiểu, em nhận thấy lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển với nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong dài hạn.
Trước khi đăng ký xét tuyển, em đã tìm hiểu và ấn tượng với danh tiếng đào tạo của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Mặc dù ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng tại trường mới tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2017 nhưng có điểm trúng tuyển cao nhất trong khối ngành xây dựng và đặc biệt là chương trình đào tạo được xây dựng bởi Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, cùng sự dẫn dắt chuyên môn từ đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao. Những yếu tố đó giúp em tin tưởng đây là môi trường phù hợp để có thể phát triển lâu dài, tạo nền tảng thuận lợi cho cả định hướng học thuật lẫn nghề nghiệp sau này”, nữ sinh bày tỏ.
Ngay từ khi bước vào giảng đường đại học năm 2021, Yến Trang đã sở hữu nền tảng ngoại ngữ vững vàng với IELTS 7.0 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N3. Trong suốt các kỳ học, Trang liên tục nhận học bổng khuyến khích học tập và nhiều năm học liền đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc. Đặc biệt, năm 2023, Trang được nhận học bổng Odon Vallet (quỹ học bổng phi chính phủ uy tín, lâu đời tại Việt Nam, được Giáo sư người Pháp Odon Vallet thành lập và tài trợ từ năm 1999. Quỹ dành tặng hàng nghìn suất học bổng thường niên cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc, nhằm khuyến khích tài năng và hỗ trợ tài chính).
Song song với thành tích học tập, Yến Trang tích cực tham gia công tác lớp và hoạt động Đoàn – Hội, đảm nhiệm các vị trí như lớp trưởng, Chi hội trưởng và Phó Liên chi Hội Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông của trường. Những vai trò này giúp Trang rèn luyện kỹ năng tổ chức, điều phối và làm việc nhóm.
Từ nền tảng học thuật và kỹ năng đó, Yến Trang cùng nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội hai lần giành giải tại cuộc thi Virtual Design World Cup lần thứ 12 và 14, sân chơi thiết kế quy mô quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc, hạ tầng giao thông và quy hoạch đô thị sáng tạo. Thành tích này không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn mà còn mở ra cơ hội để Trang tiếp cận môi trường học thuật mang tính quốc tế.
Trước khi khép lại hành trình đại học với tấm bằng kỹ sư xuất sắc và danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp, Yến Trang còn ghi dấu ấn với đồ án tốt nghiệp về đề tài “Thiết kế công trình căn hộ cao cấp SkyMall Residence – tỉnh Phú Thọ” đạt điểm 9.6/10.
Chia sẻ thêm về quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, Yến Trang cho hay: “Khi lựa chọn đề tài, em mong muốn thực hiện một công trình có mức độ phức tạp cao để thử thách năng lực của bản thân. Vì vậy, em chọn thiết kế công trình cấp I, tập trung nghiên cứu các cấu kiện đặc biệt như dầm chuyển, móng đơn hợp khối và hệ vách cứng.
Đây là hướng ít người chọn và do hình dáng mặt bằng phức tạp nên đồng nghĩa cũng có rất ít tài liệu tham khảo. Hầu như các tài liệu đều là tiếng Anh và thuần lý thuyết nên khó áp dụng và cũng là thử thách lớn nhất mà em phải vượt qua.
Để thực hiện được đồ án này em đã phải đọc rất nhiều tài liệu, học hỏi từ rất nhiều video hướng dẫn và từ các anh chị cùng ngành, từ thầy hướng dẫn và các thầy cô trong khoa. Quá trình thực hiện kéo dài hơn ba tháng, yêu cầu cường độ làm việc cao và khả năng tự nghiên cứu độc lập. Đây là giai đoạn giúp em rèn luyện tính kiên trì, khả năng tự học và quản lý áp lực”.
Nhìn lại hành trình học tập tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nữ sinh bày tỏ: “Nhà trường không chỉ là nơi trang bị kiến thức chuyên môn, mà còn là môi trường giúp em trưởng thành từng ngày về nhận thức và tư duy.
Sự đồng hành tận tâm từ thầy cô là điều em luôn trân quý và biết ơn. Thầy cô luôn hỗ trợ người học mọi lúc có thể, dù ở trên lớp hay ngoài giờ học, mỗi khi có vấn đề khó khăn về bài vở, em đều có thể hỏi các thầy cô ngay lập tức. Em luôn luôn cảm thấy mình nhận được nhiều hơn khi được học tập ở ngôi trường này”.
Tư duy kỷ luật phía sau thành tích học tập ấn tượng
Phía sau những “quả ngọt” về thành tích học tập của nữ kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng là một tư duy kỷ luật và sự chủ động trong quản lý thời gian, xây dựng phương pháp học tập rõ ràng.
Yến Trang cho hay: “Em không phải người có thể làm nhiều việc cùng lúc, vì vậy em luôn lựa chọn tập trung vào một mục tiêu trọng tâm ở từng giai đoạn, xác định rõ thứ tự ưu tiên và thời hạn hoàn thành.
Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch dài hạn là thói quen giúp em kiểm soát khối lượng công việc hiệu quả. Với những nhiệm vụ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, em chủ động chuẩn bị từ sớm, chia nhỏ từng phần việc và hoàn thành theo từng chặng.
Chẳng hạn, để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, khi lịch thi các môn diễn ra dày đặc, em sẽ bắt đầu ôn tập trước đó một tháng. Hai tuần đầu, em hệ thống lại toàn bộ kiến thức, ưu tiên các môn cần học thuộc và duy trì việc đọc lại mỗi ngày. Hai tuần tiếp theo, tùy theo lịch thi từng môn, em sắp xếp thứ tự ôn tập và luyện đề. Trước ngày thi, em chủ yếu đọc lại kiến thức và giữ tâm lý thoải mái để bước vào phòng thi với trạng thái tốt nhất”.
Mặt khác, từ trải nghiệm cá nhân, Yến Trang dành lời khuyên cho các bạn sinh viên muốn theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật xây dựng rằng, để thích ứng với thị trường lao động và mở rộng cơ hội việc làm, ngoài nền tảng chuyên môn, các bạn cần trang bị thêm kiến thức về pháp lý cơ bản liên quan đến hợp đồng lao động và đặc biệt là an toàn lao động. Đây là những nội dung có tính thực tiễn cao, trực tiếp liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động trong ngành xây dựng.
“Cùng với đó, ngành xây dựng đang thay đổi mạnh mẽ với sự xuất hiện của BIM (ứng dụng tiên tiến được áp dụng trong ngành xây dựng và được sử dụng xuyên suốt quá trình thi công các dự án), trí tuệ nhân tạo, các phần mềm phân tích - mô phỏng, quản lý dự án số và tự động hóa quy trình.
Vì vậy, người học không nên chỉ dừng ở mức “biết sử dụng phần mềm” mà cần hiểu bản chất công cụ, khả năng tích hợp dữ liệu và tư duy hệ thống. Việc cập nhật công nghệ mới sẽ giúp các bạn sinh viên không bị tụt lại phía sau trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.
Ngoài chuyên môn và công nghệ, năng lực ngoại ngữ cũng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh hội nhập. Khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh không chỉ giúp người học tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ quốc tế mà còn tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho người học trên thị trường lao động”, nữ thủ khoa nhấn mạnh.
Nhờ tư duy học tập rõ ràng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khi còn là sinh viên, Yến Trang đã sớm tiếp cận môi trường doanh nghiệp và làm quen với nhịp độ công việc thực tế. Vì vậy, khi chính thức tốt nghiệp, Trang không gặp nhiều bỡ ngỡ, và từ nền tảng đó, Yến Trang mong muốn dành một khoảng thời gian nhất định để “làm thật, trải nghiệm thật”.
Chia sẻ về kế hoạch sau tốt nghiệp, Yến Trang cho biết: “Giai đoạn đầu sau khi ra trường là thời điểm quan trọng để vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào môi trường thực tế, từ đó kiểm chứng năng lực bản thân và hiểu rõ hơn yêu cầu của ngành nghề.
Việc trực tiếp tham gia các dự án, làm việc trong môi trường doanh nghiệp sẽ giúp em có cái nhìn toàn diện hơn về từng mảng chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng. Chỉ khi đã đủ trải nghiệm và xác định rõ thế mạnh cũng như hướng đi dài hạn, em mới cân nhắc đến việc theo đuổi các chương trình học tập hoặc nghiên cứu chuyên sâu ở bậc cao hơn.
Trong thời gian tới, mục tiêu của em là tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành và công cụ công nghệ mới. Song song với đó, em cũng sẽ duy trì việc trau dồi ngoại ngữ để sẵn sàng tiếp cận tài liệu quốc tế, làm việc trong môi trường đa quốc gia và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai”.