Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV năm 2025 ước tính tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,73%, đóng góp 45,80%. Số liệu này cho thấy ngành Kỹ thuật xây dựng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở các địa phương đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị. [1]
Tại Trường Đại học Hồng Đức, ngành Kỹ thuật xây dựng là một trong những ngành có tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm cao nhất nhờ nhu cầu thị trường lao động cao, chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, gắn với thực tiễn, từng bước khẳng định là lựa chọn phù hợp cho những sinh viên yêu thích lĩnh vực xây dựng và mong muốn phát triển nghề nghiệp bền vững.
Nhu cầu nhân lực trong ngành xây dựng
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), trong quý II năm 2025, số lượng tin tuyển dụng nhân lực ngành xây dựng tăng tới 171,96% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số hồ sơ ứng tuyển lại giảm 42,52%, cho thấy sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu lao động. Hiệp hội cũng dự báo nhu cầu nhân lực trong năm 2026 sẽ tiếp tục tăng khoảng 50%, khiến ngành xây dựng đứng trước nguy cơ thiếu hụt lao động trầm trọng. [2]
Tại Trường Đại học Hồng Đức, số lượng kỹ sư xây dựng tốt nghiệp hằng năm chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nhiều công ty đã chủ động đến làm việc với Nhà trường và Khoa Kỹ thuật, Công nghệ và Truyền thông nhằm tuyển dụng lao động ngành Kỹ thuật xây dựng, trong đó có Công ty Cổ phần LICOGI13FC - một doanh nghiệp lớn, có bề dày truyền thống trong lĩnh vực xây lắp của Việt Nam, với trụ sở chính đặt tại Hà Nội.
Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn liền với thực tiễn
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Hồng Đức được xây dựng theo chuẩn đầu ra, trên cơ sở tham khảo và tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà sử dụng lao động, giảng viên và cựu sinh viên. Chương trình được rà soát, cập nhật định kỳ nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học - công nghệ cũng như yêu cầu ngày càng cao của ngành xây dựng hiện đại.
Sinh viên được trang bị hệ thống kiến thức nền tảng và chuyên sâu, bao gồm: cơ học công trình, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, địa kỹ thuật, tổ chức thi công, quản lý dự án xây dựng, vật liệu xây dựng và an toàn lao động. Bên cạnh đó, chương trình từng bước tích hợp các công cụ và phần mềm chuyên ngành, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế, đặc biệt là các phần mềm ứng dụng trong quản lý thông tin công trình (BIM).
Chú trọng thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp
Một trong những điểm nổi bật của ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Hồng Đức là sự cân đối hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Sinh viên được tham gia các học phần thí nghiệm, thực hành và đồ án môn học gắn liền với các bài toán kỹ thuật cụ thể trong lĩnh vực xây dựng.
Với định hướng đó, Trường Đại học Hồng Đức đã đầu tư xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành như: Sức bền vật liệu - Kết cấu, Cơ học đất - Địa chất công trình và Vật liệu xây dựng, cùng với hệ thống màn hình thông minh. Sinh viên được trực tiếp tiếp cận và sử dụng các phòng thí nghiệm này thông qua các học phần chuyên môn cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học.
Thông qua quá trình học tập và thực hành, sinh viên từng bước hình thành tư duy kỹ thuật, nâng cao khả năng phân tích, tính toán kết cấu, tổ chức thi công và xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng giúp sinh viên tự tin làm việc tại công trường, các doanh nghiệp tư vấn thiết kế hoặc đơn vị quản lý xây dựng sau khi tốt nghiệp.
Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tận tâm
Ngành Kỹ thuật xây dựng thuộc Khoa Kỹ thuật, Công nghệ và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức, quy tụ đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn kỹ thuật xây dựng.
Hiện nay, trên 80% giảng viên của ngành có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sĩ hoặc đang là nghiên cứu sinh. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng của Khoa đã công bố hơn 20 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, đồng thời chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở.
Bên cạnh đó, sinh viên theo học ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Hồng Đức luôn được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học cùng các giảng viên nhằm tích lũy kiến thức thực tiễn và nâng cao năng lực chuyên môn.
Cơ sở vật chất và môi trường học tập ngày càng được đầu tư
Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng được học tập trong hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm và xưởng thực hành hiện đại, phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhà trường không ngừng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị thí nghiệm, phần mềm chuyên ngành và điều kiện học tập nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hóa.
Bên cạnh đó, các hoạt động học thuật như seminar chuyên đề, câu lạc bộ học thuật và tham quan thực tế tại các công trình xây dựng được tổ chức thường xuyên, qua đó giúp sinh viên mở rộng kiến thức, gắn kết lý thuyết với thực tiễn và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.
Cơ hội việc làm rộng mở, định hướng phát triển bền vững
Ngành Kỹ thuật xây dựng luôn duy trì nhu cầu nhân lực ổn định, với nhiều vị trí việc làm đa dạng như kỹ sư thiết kế, kỹ sư thi công, kỹ sư giám sát, kỹ sư quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp xây dựng, đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước và các khu công nghiệp. Đặc biệt, trong các buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nhiều doanh nghiệp thường cử đại diện bộ phận nhân sự đến tham dự, tư vấn nghề nghiệp và có nhu cầu tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc với sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.
Với nền tảng kiến thức và kỹ năng được trang bị trong quá trình học tập, sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Hồng Đức có khả năng nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc thực tế, đồng thời có cơ hội tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn, trong đó có chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng tại Khoa Kỹ thuật, Công nghệ và Truyền thông.
Với nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng thực hành gắn liền với thực tiễn và tư duy kỹ thuật hiện đại, sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Hồng Đức được trang bị đầy đủ để tự tin tham gia vào môi trường nghề nghiệp có tính cạnh tranh cao. Việc lựa chọn ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Hồng Đức không chỉ là lựa chọn một ngành học có nhiều tiềm năng phát triển, mà còn là định hướng lâu dài nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư xây dựng có bản lĩnh, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, góp phần tạo dựng các công trình bền vững và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tài liệu tham khảo:
[1]: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2025-119260105155650719.htm
[2]: https://laodong.vn/kinh-doanh/nganh-xay-dung-doi-mat-tinh-trang-thieu-nhan-luc-nghiem-trong-1593551.ldo
Trường Đại học Hồng Đức được thành lập năm 1997, là trường đại học đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Tính đến tháng 12/2025, Trường có tổng cộng 702 cán bộ, giảng viên và người lao động, trong đó 427 giảng viên. Đội ngũ giảng viên có 200 tiến sĩ, chiếm 46,84%, gồm 32 giảng viên có chức danh Phó Giáo sư (7,49%). Hiện nay, Trường Đại học Hồng Đức đang đào tạo 7 ngành trình độ tiến sĩ, 22 ngành trình độ thạc sĩ và 40 ngành trình độ đại học.
Đến nay, Nhà trường đã đào tạo hơn 15.000 người học tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 85%, trong đó hơn 60% làm việc đúng hoặc gần đúng với ngành đào tạo.
Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Trường Đại học Hồng Đức phấn đấu nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên trên 55%, trong đó 10% có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Tầm nhìn đến năm 2045, Trường Đại học Hồng Đức hướng tới trở thành đại học thông minh, đổi mới sáng tạo; là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước, từng bước hội nhập với các trường đại học tiên tiến trong khu vực ASEAN và quốc tế.