Sáng ngày 23/02/2026 (mùng 7 Tết Bính Ngọ), đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tới thăm, chúc Tết và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình công tác, Thủ tướng đã tới thăm thầy và trò Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) ngay trong những ngày đầu xuân năm mới.
Cùng tham dự Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) có Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng trường USTH; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm.
Tại buổi thăm và làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững của đất nước; đồng thời khẳng định niềm tin sâu sắc rằng tương lai của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào thế hệ trẻ - những sinh viên đang học tập, nghiên cứu, rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Thủ tướng nêu rõ, cơ hội luôn rộng mở đối với những người có đam mê, có năng lực, không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua chính mình để đóng góp cho xã hội và Tổ quốc.
Những định hướng và thông điệp quan trọng của Thủ tướng đã tạo thêm niềm tin, khí thế và động lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và sinh viên USTH trong những ngày đầu năm mới. Chuyến thăm là sự động viên kịp thời, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính phủ đối với sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chủ động hội nhập quốc tế.
Trân trọng trước sự tin tưởng và kỳ vọng đó, tập thể thầy và trò USTH quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu theo các chuẩn mực quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, duy trì và nâng cao quan hệ đối tác chiến lược với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Pháp, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.