Hành trình tái chế rác thải của nhóm học sinh lớp 10A1, Trường THPT Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

19/03/2026 07:30
Nguyễn Thị Như Ý - học sinh lớp 10A1, Trường THPT Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

GDVN - Bài viết của bạn Nguyễn Thị Như Ý - học sinh lớp 10A1, Trường THPT Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng về hành trình thu gom và tái chế rác thải của tập thể lớp.

Trường Trung học phổ thông Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nổi bật nơi núi rừng hùng vĩ, luôn mang trong mình vẻ đẹp xanh mát. Vùng đất này là lá phổi xanh, là nguồn cảm hứng bất tận cho một lối sống hòa hợp với thiên nhiên. Tuy nhiên, dù ở đâu, thách thức về rác thải học đường và thói quen tiêu dùng thiếu bền vững vẫn luôn hiện hữu - một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại đe dọa trực tiếp đến môi trường sống.

Trong bối cảnh đó, phong trào "Hồi sinh vật liệu" do chính học sinh Trường Trung học phổ thông Bảo Lâm khởi xướng không chỉ là một dự án môi trường mà còn là bài học sống động về tinh thần trách nhiệm. Câu chuyện về những chiếc vỏ chai nhựa, lon nước cũ đã được tái sinh tại ngôi trường này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc thế hệ trẻ Bảo Lâm đang kiến tạo một lối sống xanh, văn minh, ngay từ những hành động nhỏ nhất.

picture16-7781.jpg
Trường Trung học phổ thông Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Dưới sự định hướng chu đáo và nhiệt tình của giáo viên chủ nhiệm - cô Nguyễn Ánh Đông, nhóm học sinh lớp 10A1 do 3 bạn: Lớp trưởng Quang Anh (người điều phối, tiên phong); Xuân Mai (người thiết kế, sáng tạo) và Như Ý (người tuyên truyền, kết nối) đã cùng tập thể lớp xây dựng dự án "Sống Xanh".

Nhóm nhận thấy lượng rác thải nhựa và giấy từ căng-tin, lớp học đổ ra mỗi ngày là quá lớn, và việc xử lý rác thải chung đã làm lãng phí nghiêm trọng nguồn tài nguyên có thể tái chế. Tập thể lớp đã cùng nhau đưa ra câu hỏi: “Làm thế nào để những vật liệu bị vứt đi này có được một ‘vòng đời mới’ ý nghĩa hơn?”

Để biến ý tưởng thành hành động, lớp 10A1 đã phát động chiến dịch "Hành trình Xanh - Sạch - Đẹp" cùng 10A1 bao gồm một chuỗi hoạt động kéo dài, mang tính lan tỏa cao.

Cô Nguyễn Ánh Đông không chỉ là người hỗ trợ mà còn là người truyền lửa, lên ý tưởng và ủng hộ giúp đỡ lớp 10A1 thiết lập hệ thống thùng rác phân loại ba ngăn chuyên nghiệp ở 12 vị trí trong trường. Cô vận động ban giám hiệu nhà trường cho phép lớp sử dụng một góc nhỏ của trường làm nơi tập kết và sơ chế vật liệu, biến nơi đây thành "Phòng thí nghiệm tái chế" của trường.

picture17-7646.jpg
Tập thể lớp 10A1 nhiệt tình hưởng ứng, thảo luận về Dự án “Sống Xanh” trong tiết sinh hoạt.

Lớp trưởng Quang Anh đảm nhận vai trò là "Tổng điều phối hành trình xanh". Vào mỗi sáng sớm, giờ giải lao và khi có thời gian rảnh, Quang Anh cùng các thành viên lớp 10A1 thực hiện hành động dọn dẹp tiên phong – tự tay thu gom, phân loại rác còn sót lại và làm sạch các khu vực công cộng. Cậu lên ý tưởng và nỗ lực triển khai, tổ chức các buổi kiểm tra đột xuất việc phân loại rác của các lớp, thúc đẩy kỷ luật môi trường một cách thân thiện và hiệu quả.

Tôi đảm nhận vai trò là "Đại sứ xanh" và phụ trách truyền thông. Tôi tổ chức các buổi tuyên truyền nhanh (mini-talk 5 phút) trước giờ sinh hoạt dưới cờ và ngay tại căng-tin, hướng dẫn các bạn cách phân loại (nhựa, giấy, rác vô cơ).

Tôi đã tạo ra các Infographic đơn giản, dễ hiểu về lợi ích của tái chế, dán tại các khu vực khác nhau trong trường và luôn nhấn mạnh: “Nếu mỗi học sinh Bảo Lâm chỉ cần phân loại một chai nhựa mỗi ngày, chúng ta đã cứu được hàng nghìn lít nước và hàng tấn CO2!”. Tinh thần đoàn kết, tuyên truyền này luôn bùng cháy, truyền cảm hứng to lớn đến tập thể các lớp khác trong trường.

Để biến việc tái chế trở nên hấp dẫn bằng nghệ thuật, Xuân Mai cùng nhóm tái chế đã thu gom hàng trăm vỏ chai nhựa 1.5 lít, sơn màu và lắp ghép chúng thành những bồn hoa đứng, biển báo môi trường đầy màu sắc để trang trí dọc hành lang và sân trường. Những chiếc lốp xe cũ được sơn lại và biến thành ghế ngồi đọc sách ngoài trời thân thiện và gần gũi với thiên nhiên.

Lớp 10A1 đã dùng giấy vụn thu gom được để làm thành Sổ tay "Sống xanh" tặng cho các giáo viên, ghi lại những mẹo nhỏ về tiết kiệm điện, nước. Việc này đã giảm 70% nhu cầu mua sổ tay mới cho hoạt động đoàn đội của trường.

Chính những sản phẩm tái chế đẹp mắt, có tính ứng dụng cao này đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, chứng minh rằng rác thải thực sự là tài nguyên. Việc dọn dẹp và tái chế không còn là nhiệm vụ bắt buộc mà trở thành văn hóa của trường.

Phong trào "Hành trình Xanh - Sạch - Đẹp" của tập thể lớp 10A1 đã mang lại những giá trị lớn vượt ra khỏi khuôn viên trường học, đã thể hiện trách nhiệm đối với một vấn đề toàn cầu (ô nhiễm môi trường). Chúng tôi muốn chứng minh rằng, việc giáo dục "Sống Xanh" chính là đào tạo ra những công dân chủ động, biết trân trọng tài nguyên.

Số tiền bán phế liệu thu gom được từ dự án đã được dùng để đóng góp mua 100 suất quà (gồm sách vở, bút viết) tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đã tạo ra một chuỗi giá trị nhân văn hoàn hảo: Bảo vệ môi trường - gây quỹ - giúp đỡ cộng đồng, khẳng định lối sống "Sống đẹp" không tách rời khỏi "Sống xanh".

picture18-2945.jpg
Lớp trưởng Quang Anh đại diện lớp đóng góp gây quỹ từ tiền bán phế liệu.

Những chiếc bồn hoa từ chai nhựa cũ, những chiếc ghế ngồi từ lốp xe tái chế tại Trường Trung học phổ thông Bảo Lâm không chỉ là thành quả của một dự án. Chúng là biểu tượng cho tinh thần "Sống Đẹp – Sống Xanh" đang được ươm mầm và lan tỏa mạnh mẽ.

Hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ này đã tạo ra một "vòng đời mới" không chỉ cho rác thải mà còn cho ý thức cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, với tinh thần trách nhiệm và sáng tạo, những thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp những giá trị bền vững, xây dựng một đất nước văn minh, xanh sạch và đẹp đẽ hơn.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:

- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Nguyễn Thị Như Ý - học sinh lớp 10A1, Trường THPT Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng